Vụ hại đời nữ sinh: Bắt Phó phòng Cảnh sát kinh tế

Trước khi bị bắt, đối tượng Phạm Văn Lam là Phó phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình.

Chiều ngày 4/10/2018, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận với báo Đất Việt, cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định bắt tạm giam thêm 2 đối tượng để điều tra về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sự việc có liên quan đến vụ việc thiếu nữ T.M (14 tuổi, ngụ phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) mất tích vào cuối tháng 8/2018. Đến ngày 2/9/2018, T.M trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.

Được gia đình động viên, thiếu nữ này cho biết, bị một thanh niên đưa vào nhà nghỉ làm hại tập thể nhiều lần liền dẫn đến ngất xỉu.

Nhà nghỉ nơi thiếu nữ T.M bị hại đời đến ngất xỉu.

Danh tính 2 đối tượng mới bị bắt là Phạm Văn Lam (46 tuổi, ngụ phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở TP Thái Bình).

Được biết, trước khi bị bắt, Phạm Văn Lam là Phó phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình.

Trung tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Việc đình chỉ chức vụ đối với ông Lam được thực hiện theo quy định của Bộ Công an".

Liên quan đến vụ việc, giữa tháng 9/2018, Công an tỉnh Thái Bình cũng tiến hành bắt giam 2 đối tượng khác là Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ngụ P. Trần Lãm) và Phạm Đức Việt (44 tuổi, ngụ P. Tiền Phong, TP. Thái Bình).

Hiển là đối tượng nghiện ma túy còn Việt là dân kinh doanh, buôn bán chứ không phải cán bộ công chức như dư luận đồn thổi.

"Đối tượng mới mua nhà trên khu vực rồi chuyển về sinh sống, chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền.

Khi Việt bị bắt, chúng có nhận được thông báo của lực lượng công an thì mới biết sự việc Việt có liên quan. Đối tượng này đã có vợ và con, thường ít tiếp xúc với mọi người xung quanh nên không ai hiểu rõ về Việt" - vị Chủ tịch UBND P. Tiền Phong nói.

Vân Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-hai-doi-nu-sinh-bat-pho-phong-canh-sat-kinh-te-3366694/