Vụ hai cha con bị bắn ở Đà Lạt: Bắt ông trùm băng đòi nợ thuê có súng

Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tuấn và một đàn em về tội 'Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng'. Tuấn được cho là đứng đầu một băng nhóm chuyên đòi nợ thuê liên tỉnh.

Trần Minh Tuấn tại cơ quan điều tra

Trần Minh Tuấn tại cơ quan điều tra

Chiều ngày 9/4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Tuấn (43 tuổi, thường trú tại Quận Thanh Xuân) và Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi, Quận Cầy Giấy, Hà Nội) về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Tô Mạnh Huy (30 tuổi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội “Không tố giác tội phạm”.

4 đối tượng này đều tạm trú tại nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP Đà Lạt.

Đối tượng Tô Mạnh Huy

Đối tượng Nguyễn Việt Anh

Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục xác minh truy bắt và củng cố hồ sơ đề xuất truy nã về hành vi “Không tố giác tội phạm” đối với Dương Thành Trung.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ chiếc xe ô tô bán tải BKS 29C-753.26, 3 khẩu súng và trên 120 viên đạn, 19 phi tiêu bằng sắt và nhiều vỏ đạn đã qua sử dụng, đao, mã tấu… tại nhà B13.

Tuấn khai 3 khẩu súng nói trên là do người quen ở Campuchia và tỉnh Đắk Lắk cho. Thỉnh thoảng Tuấn và Nguyễn Anh Dũng mang súng vào khu vực Suối Vàng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) để đi săn.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sau vụ nổ súng xảy ra chiều ngày 4/4 làm ông Trương Công Bình (62 tuổi) và con trai là Trương Văn An (19 tuổi, cùng ngụ B14 Hàn Thuyên, TP.Đà Lạt) bị thương, cơ quan chức năng đã khám xét nhà số B13 Hàn Thuyên. Qua đó phát hiện nhiều vũ khí và hung khí.

Nhà B14 do Tuấn thuê để ở cùng nhóm đối tượng kể trên. Cơ quan điều tra xác định Tuấn đứng đầu một băng nhóm chuyên đòi nợ thuê liên tỉnh.

Cùng ngày, Công an TP.Đà Lạt tiếp tục lấy lời khai của Trần Minh Khánh (36 tuổi, tạm trú tại số 1 Hàn Thuyên, TP.Đà Lạt) về vụ nổ súng.

Đối tượng Trần Minh Khánh đã nổ súng khiến 2 cha con ông Bình bị thương

Khánh khai nhận cách đây hơn 6 tháng đã được một người bạn tặng khẩu súng bắn hơi gas. Chiều ngày 4/4, Khánh ngồi trong nhà, kê súng qua cửa sổ chọn mục tiêu là ô tô 29C -753.26 của Trần Minh Tuấn để “thử súng”, không ngờ bị lạc đạn trúng cha con ông Bình. Khi bắn Khánh có gắn kính quang học và bộ phận giảm thanh vào khẩu súng nên tiếng nổ rất nhỏ.

Cơ quan chức năng đang đưa khẩu súng của Khánh đi giám định, đồng thời trưng cầu giám định thương tật của cha con ông Bình để làm căn cứ xử lý đối tượng.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-hai-cha-con-bi-ban-o-da-lat-bat-ong-trum-bang-doi-no-thue-co-sung-1259981.tpo