Vụ hai bé trai tử vong tại công trình không rào chắn tại Vĩnh Phúc: Cần làm rõ trách nhiệm

Sự việc 2 bé trai tử vong tại công trình không biển cảnh báo, không rào chắn cần được làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan…

Đó là nguyện vọng của gia đình và rất nhiều người dân tại địa phương, nơi 2 cháu bé tử vong do đuối nước.

Như CL&XH đã thông tin, sự việc khiến 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm xảy ra khoảng 10h30, ngày 1/8/2018 tại công trình đang xây dựng thuộc khu vực Trường Mầm non xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân là cháu D. (7 tuổi) và cháu H. (6 tuổi).

Thời điểm xảy ra sự việc, tại hiện trường nơi 2 cháu bé tử vong do đuối nước là công trình đang xây dựng khu nhà lớp học của Trường Mầm non xã Đình Chu. Xung quanh khu vực công trình đang xây dựng này không có biển cảnh báo, đặc biệt khu vực hố nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm trên đều không có rào chắn bảo vệ cũng như không hề có bất kỳ hình thức cảnh báo nguy hiểm nào.

Hiện trường nơi 2 bé trai tử vong, sau khi sự việc xảy ra đơn vị thi công căng lưới "chăn vịt" để đảm bảo an toàn...

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Kiệm -Chủ tịch UBND xã Đình Chu cho biết: “Vị trí xảy ra sự việc làm hai cháu bé tử vong là khu vực xây dựng bể nước phòng cháy chữa cháy trong dự án xây dựng nhà lớp học 2 tầng của Trường mầm non xã Đình Chu. Khi xảy ra sự việc, tại vị trí xây dựng hố nước đó không có rào chắn, không có biển báo nguy hiểm để cảnh báo người dân và trẻ em”.

“Công trình nhà lớp học Trường mầm non Đình Chu do UBND xã Đình Chu làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Thương mại Tuổi trẻ Vĩnh Phúc, được triển khai xây dựng từ đầu năm 2018. Tổng mức đầu tư của công trình này là 6 tỷ đồng…”, ông Kiệm cho biết thêm.

Vị chủ tịch xã Đình Chu cũng thừa nhận: “Khi xảy ra sự việc, đúng là đơn vị thi công đã không đảm bảo đầy đủ quy định…”.

Khi nói về trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với vấn đề đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, ông Kiệm cho biết xã đã làm đầy đủ thủ tục về mặt hành chính được quy định rất rõ trong hợp đồng với đơn vị thi công, có giám sát cộng đồng gửi thông báo về trường, trưởng thôn. Nhưng vị Chủ tịch xã lại không nhớ đơn vị giám sát công trình là đơn vị nào. Phải chăng, chủ đầu tư đang quên mất trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động. Trách nhiệm của đơn vị giám sát của công trình này ra sao?

Theo Thông tư 04/2017 của Bộ Xây dựng, quy định rất rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; phân công và thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý an toàn lao động; Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động,….

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Thế Hùng- Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch cũng đã xuống địa phương nắm bắt sự việc. Đồng thời, giao các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục hậu quả.

Hiện sự việc đang được Cơ quan công an huyện Lập Thạch điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên.

Trúc Nhân

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/vu-hai-be-trai-tu-vong-tai-cong-trinh-khong-rao-chan-tai-vinh-phuc-can-lam-ro-trach-nhiem-14428.html