Vũ Hà, Lâm Á Hân phản đối việc phá thai, kêu gọi hơn 100.000 chữ ký

Vũ Hà chia sẻ mình từng trải qua cảm giác đau khổ khi vợ 3 lần hư thai.

Chiến dịch phát lời kêu gọi 100.000 chữ ký ủng hộ, sau đó gửi đơn kiến nghị ban hành, bổ sung quy định cấm nạo phá thai tại Việt Nam. Mục tiêu của chiến dịch là kiến nghị Quốc hội điều chỉnh quy định cấm nạo phá thai trên 12 tuần thay vì 22 tuần như hiện hành, cùng thông điệp “Bảo bệ người mẹ và thai nhi”.

Đồng hành cùng chiến dịch là ca sĩ Vũ Hà. Nam ca sĩ cho rằng, phá thai là tội ác, cần có chế tài xử phạt răn đe, khi những sinh linh bé bỏng bị tước đi quyền được sống. Tại buổi họp báo công bố chương trình, Vũ Hà bất ngờ tiết lộ việc vợ anh bị hư thai 3 lần và không thể sinh con.

Chương trình “Bố mẹ ơi, đừng bỏ con” có sự đồng hành của Vũ Hà và Lâm Á Hân.

Chương trình “Bố mẹ ơi, đừng bỏ con” có sự đồng hành của Vũ Hà và Lâm Á Hân.

“Tôi vui và hạnh phúc tột cùng khi nghe tin vợ có thai. Song mọi người có biết cảm giác kinh khủng thế nào khi nghe tin thai ngoài tử cung và bắt buộc phải phá, cắt luôn buồng trứng, chứ không sẽ nguy hiểm tính mạng người mẹ? Tội nhất là người phụ nữ, họ luôn ước ao được sinh con, đặc biệt là người lớn tuổi”, Vũ Hà chia sẻ.

Câu chuyện của người đồng hành Lâm Á Hân cũng gây xúc động cho mọi người. Khi mang thai lần 2, sức khỏe của cô chưa hoàn toàn bình phục vì con đầu sinh mổ, bác sĩ khuyên cô không nên giữ thai, mẹ cô cũng đồng ý bỏ.

“Khi đó, tôi chỉ biết khóc và cứ đắn đo mãi. Tôi gặp mẹ và nói ‘Nếu mẹ giết con thì mẹ có làm được không?’. Và đến bây giờ tôi đã chứng minh việc giữ bé Mè là quyết định sáng suốt”, Lâm Á Hân chia sẻ.

Tại buổi họp báo, Lê Huỳnh Hà cho biết anh đã chi 600 triệu đồng để thực hiện chiến dịch này và phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí những chỉ trích, “ném đá” nặng nề. Một số ý kiến cho rằng cả hai đang làm chuyện không tưởng, hay “đàn ông mà lo chuyện đàn bà”.

Lê Huỳnh Hà nói: “Tôi và Thạch gặp nhau khi tham gia chung một chiến dịch từ thiện, nhận thấy việc nạo phá thai ở Việt Nam đã đến mức báo động, chúng tôi nghĩ mình phải đứng lên và thực hiện điều gì đó có ích. Từ đó chiến dịch “Bố mẹ ơi, đừng bỏ con” ra đời”.

Hiện chiến dịch đã thu thập đủ 100.000 chữ ký. Những người thực hiện đang soạn thảo đơn kiến nghị và chờ đóng góp, bổ sung ý kiến từ dư luận, các chuyên gia về luật... sau đó nhóm sẽ hoàn thành bản kiến nghị chính thức và gửi lên Quốc hội, Bộ Y tế.

TA

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-ha-lam-a-han-phan-doi-viec-pha-thai-keu-goi-hon-100000-chu-ky-526925.htm