Vụ gỗ lậu tập kết ở huyện Mang Yang: Xác định được vị trí rừng bị phá

Sau khi phát hiện bãi tập kết gỗ tại xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng mở rộng điều tra phát hiện vị trí rừng bị phá thuộc lâm phần công ty lâm nghiệp Kông Chiêng.

Sáng 24/9, liên quan đến vụ gỗ lậu tập kết tại xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết: "UBND tỉnh Gia Lai đã nhận được báo cáo nhanh của sở NN&PTNT về kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. UBND tỉnh chỉ đạo yêu cầu sở NN&PTNT, UBND huyện Mang Yang chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng tiếp tục điều tra truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Long Sơn, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang thông tin thêm: "Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường có nhiều điểm tập kết gỗ. Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30m3 gỗ, đồng thời đưa tang vật về hạt Kiểm lâm để điều tra làm rõ".

Theo ông Sơn, khu vực rừng bị phá thuộc lâm phần quản lý của công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Chiêng. "Tại vị trí rừng bị phá, có rất nhiều cây rừng bị đốn hạ, gốc mới có, gốc cũ có. Hiện, anh em đang thống kê cụ thể số lượng bao nhiêu. Liệu có khởi tố vụ án hay không thì còn phải chờ đợi kết luận của cơ quan công an", ông Sơn cho biết.

Gỗ tang vật bị tạm giữ tại hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Như Phi, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: "Hiện tại, tôi đang trực tiếp đi cùng với lực lượng của hạt Kiểm lâm, lãnh đạo công ty lâm nghiệp Kông Chiêng vào trực tiếp làm việc tại xã Kông Chiêng".

"Việc anh em cán bộ bảo vệ rừng bị lâm tặc đe dọa, tôi đã nghe báo cáo và chỉ đạo lực lượng công an điều tra. Sau quá trình xác minh, lực lượng Công an huyện có báo cáo đã truy ra đối tượng gọi điện đe dọa anh em là người tên Tú (ngụ huyện Mang Yang). Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành làm việc với đối tượng này để điều tra xử lý theo quy định", ông Phi nói.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc phát hiện bãi tập kết gỗ lậu "khủng" tại xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Tại đây, thực trạng "lâm tặc" bán gỗ, "đầu nậu" tổ chức thu gom công khai nhưng không có quan chức năng nào phát hiện được. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra hiện trường phát hiện thu giữ 26.473m3 lậu .

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-go-lau-tap-ket-o-huyen-mang-yang-xac-dinh-duoc-vi-tri-rung-bi-pha-a405063.html