Vụ giữ lại 30% tiền chế độ tại Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó

Sáng 9.10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng chủ trì buổi họp báo Quý III năm 2018.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi họp báo, trả lời về nguyên nhân xảy ra vụ rơi máy bay SU 22 tại Nghệ An trong quá trình tập luyện, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ máy bay SU 22 bị tai nạn trong huấn luyện, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra xác minh. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do máy bay bay vào vùng thời tiết xấu, đột biến cục bộ nên bị tai nạn.

Liên quan đến việc tổ chức sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế trong lực lượng quân đội đến nay kết quả thực hiện cụ thể như thế nào?, Thiếu tướng Đức cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong lực lượng quân đội, thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và đang thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Kết luận 16 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021.

“Hiện đang cơ cấu sắp xếp lại hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong quân đội, từ 88 doanh nghiệp chỉ giữ lại 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, số còn lại thực hiện thoái vốn cổ phần hóa sắp xếp sáp nhập. Việc sắp xếp cơ cấu lại các doanh nghiệp trong quân đội cũng phải đảm bảo theo hướng gắn với xây dựng quân đội tinh gọn hiệu quả, với bước đi và lộ trình phù hợp” - Thiếu tướng Đức nói.

Trả lời về việc “giữ lại” 30% tiền chế độ 116 (trợ cấp cho quân nhân vùng biên giới, khó khăn) của cán bộ, chiến sĩ 2 Đồn Biên phòng Thuận và Sen Bụt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong nhiều tháng xảy ra ở Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, mà báo Lao Động phản ánh, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng cho biết: Vụ việc xảy ra từ đầu năm 2017. Về phản ánh của báo Lao Động về việc giữ lại tiền của 2 đồn biên phòng Sen Bụt và Thuận của Biên phòng Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có chỉ đạo trực tiếp vào tháng 4.2018.

Theo đại tá Quế, quyết định về các địa bàn đặc biệt khó khăn hàng năm Bộ Nội vụ có bổ sung vào và loại ra. Bởi trong tiến độ xây dựng nông thôn mới, những xã địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn hàng năm có loại ra hoặc bổ sung vào theo các điều kiện cụ thể.

Đại tá Quế cho hay: Riêng với 2 địa bàn này, theo chúng tôi nghiên cứu hồ sơ, do Bộ Nội vụ khi có danh sách hướng dẫn không gửi về cho các địa phương; do đó, các cơ quan chức năng chuyển kinh phí về thì dưới tuyên bố thu. Mấy tháng sau các đồng chí mới nhận được quyết định này.

Sau khi có dư luận phản ánh, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo và đã giải quyết, cũng như giao cho hai đơn vị Đồn biên phòng đó kiểm điểm và cảnh báo.

“Về nội dung này, hiện nay sau khi lại nhận các ý kiến phản ánh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng – cơ quan thanh tra, cơ quan bảo vệ an ninh, cơ quan tài chính – yêu cầu các cơ quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Quan điểm Bộ Tư lệnh Biên phòng cũng như Cục Chính trị là yêu cầu Biên phòng Quảng Trị nghiêm túc kiểm điểm đến nơi đến chốn, sai phạm đến đâu xử lý đến đấy”, đại tá Quế nhấn mạnh.

Xuân Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/vu-giu-lai-30-tien-che-do-tai-bo-doi-bien-phong-quang-tri-sai-pham-den-dau-xu-ly-den-do-635066.ldo