Vụ giết phụ nữ cho vào bao ném xuống hồ: 'Rất tàn nhẫn, đê hèn'

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi của đối tượng rất tàn nhẫn, đê hèn, liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng của con người và quyền sở hữu tài sản.

Liên quan tới vụ sát hại người phụ nữ cho vào bao tải ném xuống hồ, ngày 30/1, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Quàng Văn Thương, sinh năm 1991, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La về hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà Đỗ Thị Túy, sinh năm 1971, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. Do có quen biết với bà Túy, Quàng Văn Thương đã vay mượn tiền của nạn nhân. Ngày 15/1, bà Túy đến đòi tiền nên đối tượng đã giết và cướp 18 triệu đồng và 2 điện thoài, sau đó Thương cho xác nạn nhân vào bao tải rồi đưa lên Hồ thủy lợi bản Muông để phi tang.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng rất tàn nhẫn, đê hèn, liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng của con người và quyền sở hữu tài sản.

Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về hai tội danh là tội Giết người và tội cướp tài sản, hình phạt cao nhất mà đối tượng phải đối mặt là tử hình.

Nơi phát hiện thi thể và đối tượng Quàng Văn Thương.

Nơi phát hiện thi thể và đối tượng Quàng Văn Thương.

Nguyên nhân động cơ của hành vi Giết người cướp tài sản là vì muốn trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của khoản vay trước đó. Hành vi này có thể được xác định là động cơ đê hèn - vì lý do nhỏ nhặt, ích kỷ, bội bạc mà thực hiện hành vi phạm tội, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi của đối tượng không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quan hệ dân sự, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, được người khác cho vay tiền là một điều may mắn, trả nợ không những là nghĩa vụ mà còn là đạo đức xã hội. Đối tượng không những không trả nợ khi đến hạn mà còn ra tay sát hại nạn nhân để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, đồng thời còn tiếp tục cướp tài sản của nạn nhân. Hành vi của đối tượng là rất tàn nhẫn, rất đáng lên án và sẽ phải đối mặt với bản án thích đáng.

Với hành vì sát hại nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ, làm rõ hành vi của đối tượng và hậu quả xảy ra để xử lý đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Mức hình phạt của tội danh này mà đối diện tượng phải đối diện đó là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Với hành vi dùng vũ lực sát hại nạn nhân để chiếm đoạt tài sản thì hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất của tội danh này là tù chung thân. Thực tiễn xét xử cho thấy với những đối tượng thực hiện liền một lúc hai tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là Giết người và Cướp tài sản thì sẽ thường phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội Giết người, Cướp tài sản thì đối tượng này đã cho xác nạn nhân vào bao tải rồi vứt xuống hồ. Đây là hành vi che giấu tội phạm tuy nhiên hành vi này xâm phạm đến thi thể của nạn nhân. Hành vi mang xác nạn nhân vứt xuống hồ là hành vi xâm phạm đến thi thể của nạn.

Bởi vậy, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này để xem xét có thể xử lý thêm đối tượng này về tội xâm phạm thi thể theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi giấu xác nạn nhân để che giấu tội phạm, che giấu nghĩa vụ trả nợ đối với nạn nhân có thể được xác định là động cơ đê hèn. Bởi vậy, đây sẽ là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng với tội danh này. Với tình tiết là vì động cơ đê hèn thì đối tượng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất của tội danh này là đến 7 năm tù.

Khi xét xử vụ án thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình. Nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Hình phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định trên cơ sở thực hiện hoạt động tranh tụng công khai tại phiên tòa, căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên.

Hiện vụ giết phụ nữ cho vào bao ném xuống hồ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm video: Giết người rồi phân xác, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/vu-giet-phu-nu-cho-vao-bao-nem-xuong-ho-rat-tan-nhan-de-hen-1492958.html