Vụ giết người ném xác phi tang: Do bị chê bai

Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng bị chê bai nên bực tức giết chết nạn nhân rồi ném xác xuống giếng để phi tang

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 3-10, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Minh Thế (SN 1984, ngụ thôn 8, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Đỗ Minh Thế bị bắt giữ

Đối tượng Đỗ Minh Thế bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Thế khai nhận sáng ngày 2-10, bà Đỗ Thị Thuận (SN 1945, ngụ thôn 10, xã Krông Búk) đến nhà đối tượng Thế. Lúc này bà Thuận có chê bai đối tượng Thế mấy câu. Theo Thế, bà Thuận đã nhiều lần chê bai và lần này vẫn tiếp tục nên bực tức lấy cây xiên đâm bà Thuận nhiều nhát. Thấy nạn nhân đã tử vong, đối tượng Thế vác xác nạn nhân ném xuống giếng nước của nhà mình ở sau nhà.

Sau khi gây án, đối tượng Thế lau dọn hiện trường rồi tắm rửa. Tuy nhiên, trong lúc Thế gây án thì người em dâu của đối tượng Thế biết chuyện nên đã điện thoại báo cho chồng, rồi người chồng trình báo lên công an xã.

Liên quan đến vụ việc, một công an viên ở địa phương cho biết đối tượng Thế là con thứ 8 trong một gia đình có 9 người con. Thế là người duy nhất trong gia đình chưa có vợ và đang sống chung với bố mẹ già đã hơn 80 tuổi.

Người này cũng cho biết thường xuyên tiếp xúc nên biết tính tình của đối tượng Thế khác thường, có biểu hiện thần kinh không ổn định. "Bình thường chỉ có khi uống rượu, bia Thế mới nói lung tung. Những ngày gần đây, có lẽ do thời tiết bất thường mà Thế có những lời nói không chuẩn mực" – người này cho biết thêm.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-giet-nguoi-rach-bung-phi-tang-do-bi-che-bai-2018100311214858.htm