Vụ giết người phi tang xác ở Lâm Đồng: Phát hiện hàng chục đao, kiếm và ma túy

Tiến hành khám xét ngôi nhà số 101A/24 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 15 đao, kiếm các loại; hiện trường ngôi nhà bị xáo trộn và có chất ma túy.

Liên quan đến vụ án giết bạn trong lúc ăn nhậu rồi chở xác đi phi tang, tin trên báo Tiền Phong cho biết, chiều 10/12, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc tiến hành khám xét căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc của Trần Quang Hiển (40 tuổi).

Theo nguồn tin này, Hiển là chủ nhân ngôi nhà trên cũng là hiện trường xảy ra vụ án khiến anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi), ngụ Thôn 4, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc tử vong.

Quá trình khám xét, CQĐT phát hiện hiện trường vụ án đã bị xáo trộn. Ngoài ra, còn phát hiện 15 thanh đao, kiếm cùng một số ma túy được cất giấu trong ngôi nhà này.

Phát hiện 15 thanh đao, kiếm cất giấu ở nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Tiền Phong.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ Trần Quang Hiển, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Quý Dương, đồng thời triệu tập một số đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Như báo Công lý đưa tin, chiều 9/12, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân địa phương phát hiện 1 thi thể nam thanh niên đang phân hủy dưới hố sâu cạnh bìa rừng, thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ, người được gia đình trình báo mất tích nhiều ngày.

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm bắt giữ Nguyễn Vũ Vạn (31 tuổi), ngụ thị trấn Lộc Thắng, là 1 trong những nghi can sát hại nạn nhân rồi phi tang xác.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-giet-nguoi-phi-tang-xac-o-lam-dong-phat-hien-hang-chuc-dao-kiem-va-ma-tuy-261969.htm