Vụ giết bác ruột để lấy trộm tài sản: Biểu dương đơn vị phá án

Vì biết gia đình bà Nguyễn Thị Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ, Hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã ra tay với bác ruột của mình.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho các đơn vị tham gia phá án. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 24/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức biểu dương các đơn vị có thành tích trong công tác phá các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khoảng 20 giờ tích cực, khẩn trương điều tra phá án, ngày 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an điều tra, làm rõ hung thủ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận xảy ra ngày 21/2 tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

Đối tượng gây án được xác định là Lê Thanh Hưng, 29 tuổi, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1965, ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh), Hưng đã lên kế hoạch cụ thể.

Trước thời gian gây án khoảng 2 tuần, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép một bộ chìa khóa nhà bà Nhung, chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt của nhà bà Nhung, khoảng 14 giờ ngày 21/2, Hưng bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm cắp.

Do bị bà Nhung phát hiện, chống cự, đối tượng Hưng đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến bà Nhung tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng xóa dấu vết, tạo hiện trường giả... lấy trộm túi xách, bên trong có khoảng 900.000 đồng, một xe máy hiệu Honda Lead, một dây chuyền, một bông tai, rồi bỏ ra Hà Nội.

Các lực lượng tham gia phá án đã sử dụng các biện pháp điều tra, nghiệp vụ cơ bản, Lê Thành Hưng đã nhanh chóng sa lưới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Hưng về tội “Giết người, cướp tài sản."

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì biết gia đình bà Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ, Hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã ra tay với bác ruột của mình.

Trước đó, ngày 22/2, Công an huyện Yên Phong (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Ninh phá chuyên án 220B đấu tranh với ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet do Phạm Quang Thiều (sinh năm 1992, trú quán tại Thượng Thôn, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong) cầm đầu với các hình thức đánh bạc như phỏm, ba cây, xóc đĩa... qua phần mềm trực tuyến trên mạng, tổng số tiền đánh lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài Phạm Quang Thiều, các đối tượng khác bị bắt giữ trong vụ án gồm: Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992), Lê Văn Định (sinh năm 1993), Nguyễn Sỹ Hiếu (sinh năm 2000) cùng trú tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong); Tạ Xuân Tuấn (sinh năm 1992, trú quán tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong), Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong), Hoàng Văn Triệu (sinh năm 1983, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm hai dàn máy vi tính, một case vi tính, hai máy laptop, 12 điện thoại di động, 14 thẻ ngân hàng dùng để giao dịch tiền đánh bạc, trên 2,5 tỷ đồng tiền mặt, một sổ tiết kiệm trên 2 tỷ đồng, hai hợp đồng mua hai căn hộ trị giá 3,2 tỷ đồng... cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Công tác điều tra bước đầu xác định trong 3 tháng gần đây, số tiền giao dịch đánh bạc của ổ nhóm trên lên tới 140 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh cùng với sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an; đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác đấu tranh tội phạm./.

Thanh Thương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/vu-giet-bac-ruot-de-lay-trom-tai-san-bieu-duong-don-vi-pha-an/624866.vnp