Vụ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Hung thủ giết người táo tợn, manh động

Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, đây là vụ giết người táo tợn, manh động của một hung thủ máu lạnh.

Liên quan đến vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm với nhiều vết thương ở P. Hồng Châu, TP Hưng Yên,sáng 3/9, cho biết, Công an tỉnh phối hợp đơn vị nghiệp vụ đã bắt 1 nghi phạm liên quan vụ 2 sát hại trong đêm với nhiều vết thương ở P. Hồng Châu. Danh tính đối tượng được xác định là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977 ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Bước đầu, Tráng khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng về hành vi Giết người và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng trên.

Căn phòng nơi xảy ra án mạng

Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp nhận định, đây là vụ giết người táo tợn, manh động của một hung thủ máu lạnh.

Theo luật sư Cường, với hành vi dùng dao đâm nhiều nhát làm hai người tử vong thì đây là . Theo đó, đối tượng gây án sẽ bị khởi tố về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự hiện hành với mức hình phạt cao nhất có thể là tử hình.

Luật sư Cường cũng cho rằng, mặc dù thời điểm này cơ quan điều tra chưa làm rõ động cơ, mục đích giết người nhằm lấy tài sản, hay để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, sự việc diễn ra trong đêm khuya, tại gia đình nạn nhân rất có thể đối tượng đã đột nhập với mục đích để trộm cắp tài sản nhưng do bị chủ nhà phát hiện nên ra tay sát hại để tẩu thoát.

Vì vậy, khi xác định có mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản thì ngoài tội giết người, cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm một tội danh khác là tội cướp tài sản.

Nơi hung thủ gây án xong trốn ra ngoài

Luật sư Giang Hồng Thanh- văn phòng luật sư Giang Thanh cho rằng, với tình tiết định khung "Giết 02 người trở lên", đối tượng sẽ phải đối diện với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù . Tuy nhiên trong các vụ án tương tự, đối tượng phạm tội khó thoát khỏi mức án cao nhất là Tử hình nếu tại thời điểm phạm tội đã đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Ngoài ra, theo luật sư Thanh, còn bị buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại khi họ có yêu cầu. Các khoản bồi thường gồm có: Chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường tổn thất về tinh thần. Riêng mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Trước đó, rạng sáng 17/8, tại số nhà 6 đường Linh Đài (Khu phố Nam Tiến, P. Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong với các vết thương trên người. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Tr., (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1978).

Tại hiện trường, anh Tr. chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị H. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8h ngày 17/8 chị H. đã tử vong.

Ngày 19/8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người để nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Với tính chất côn đồ, máu lạnh, giết nhiều người như vậy thì dù chỉ bị khởi tố về một tội danh, đối tượng vẫn có thể đối với mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Còn nếu bị khởi tố thêm tội cướp tài sản thì án tử hình đối với đối tượng này là khó tránh./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-giet-2-vo-chong-o-hung-yen-hung-thu-giet-nguoi-tao-ton-manh-dong-808122.vov