Vụ giang hồ vây chặn xe chở công an: Chuyển công tác 3 sĩ quan

Công an Đồng Nai đã điều chuyển công tác 3 sĩ quan cảnh sát công tác tại Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội Công an Đồng Nai. Những sĩ quan này liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại nhà hàng Lam Viên dẫn đến việc hàng chục giang hồ vây chặn xe chở công an gây xôn xao dư luận tại TP Biên Hòa thời gian qua.

Ngày 16/12, Phòng Tổ chức Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai điều chuyển công tác từ Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC06) về Phòng Cảnh sát cơ động đối với 3 sĩ quan cảnh sát gồm: Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội CS 113; Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội CSTT và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng. Theo đó, 3 sĩ quan cảnh sát này liên quan đến vụ việc ẩu đả xảy ra tại nhà hàng Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) mà cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Giang 36 chỉ huy nhóm giang hồ vây chặn xe chở công an

Giang 36 chỉ huy nhóm giang hồ vây chặn xe chở công an

Như thông tin đã đưa, trưa ngày 12/6, trong lúc ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên giữa hai nhóm Nguyễn Tấn Lương (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng một số người khác có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Quang Trường, Đinh Tú Anh cùng công tác tại phòng PC06 và Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, Đại tá công an đã nghỉ hưu). Nguyên nhân sự việc là là do Hiền nôn dính vào quần của Lương sau đó giữa 2 nhóm xảy ra xô xát làm Hải bị thương ở đầu.

Sau khi xảy ra vụ việc, nhóm của Đinh Tú Anh ra về thì Nguyễn Tấn Lương gọi điện cho Ngô Đình Giang (còn gọi là Giang 36). Giang huy động nhiều thanh niên xăm trổ đến nhà hàng Lâm Viên chặn xe chở nhóm Đinh Tú Anh.

Nhận tin báo, tổ Cảnh sát 113 do Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng chỉ huy đến nhà hàng Lam Viên. Thiếu tá Hùng đã xử lý không đúng quy trình khi cho xe chở nhóm sĩ quan cảnh sát rời đi dẫn đến hàng chục giang hồ do Giang 36 điều hành vây chặn xe ô tô chở nhóm cảnh sát suốt nhiều giờ đồng hồ trên đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận không tốt.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, bắt tạm giam đối với Ngô Đình Giang {ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa); Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn “nhóc”, ngụ huyện Định Quán); Mai Văn Căn (ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Tấn Lương.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Ngô Quang Trường và Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng để làm rõ sai phạm.

Đức Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-giang-ho-vay-chan-xe-cho-cong-an-chuyen-cong-tac-3-si-quan-1499174.tpo