Vụ giang hồ khống chế giám đốc bệnh viện: Sốc với số tiền phạt và lãi của trùm tín dụng đen

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen khai nhận giám đốc bệnh chưa có tiền trả nên đối tượng đã tính lãi nặng và thu theo ngày với tiền phạt và lãi là 25 triệu đồng/ngày.

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu nhóm tín dụng đen khai nhận giám đốc bệnh chưa có tiền trả nên đối tượng đã tính lãi nặng và thu theo ngày với tiền phạt và lãi là 25 triệu đồng/ngày.

Công an tạm giữ hơn 10 đối tượng trong nhóm giang hồ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Công an tạm giữ hơn 10 đối tượng trong nhóm giang hồ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Liên quan đến vụ nhóm tín dụng đen khống chế giám đốc bệnh viện ở Đồng Nai, báo Thời Đại cho hay, sáng 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tạm giữ 14 đối tượng có hành vi xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước (Đồng Nai) và đâm bị thương ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện.

Công án xác định, Đặng Văn Toàn hay còn được gọi là Toàn đen là người cầm đầu nhóm tín dụng đen.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai cho bác sĩ Thử vay 550 triệu đồng. Do chưa có tiền trả, Toàn đã tính lãi nặng và thu theo ngày với tiền phạt và lãi là 25 triệu đồng/ngày.

Khi Toàn và nhóm người đến đòi số tiền gốc 500 triệu đồng, ông Thử đang ở trong phòng làm việc. Tại đây, Toàn đã quát tháo và dùng tay hành hung ông Thử và lấy đi 1 cục tiền từ ngăn kéo của ông. Phản ứng lại, ông Thử bị Toàn dùng cây bút đâm thẳng vào người.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Toàn và tìm thấy 1 cuốn sổ ghi hàng chục trang về việc cho vay lãi nặng.

Một số đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Thông tin về sự việc trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, chiều tối 21/12, hai người phụ nữ cùng hơn 10 đối tượng giang hồ kéo tới bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước gặp ông Nguyễn Thế Thử để nói chuyện đòi nợ. Sau 1 lúc nói chuyện, nhóm giang hồ khống chế uy hiếp ông Thử.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hàng trăm người dân địa phương hiếu kì theo dõi khiến cho giao thông qua khu vực ùn ứ.

Bên cạnh đó, Giám đốc công an tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát hình sự công an tỉnh, Công an TP.Biên Hòa và cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ lập tức có mặt tại hiện trường để bao vây, khống chế các đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-giang-ho-khong-che-giam-doc-benh-vien-soc-voi-so-tien-phat-va-lai-cua-trum-tin-dung-den-a305518.html