Vụ giang hồ đất Cảng vào TP.Đà Nẵng cho vay, xiết nợ: Tiết lộ về nạn nhân

Các phụ nữ đơn thân, người yếu thế, phụ nữ cần vốn để mở hàng quán, người sa cơ cần tiền... là những đối tượng mà băng nhóm 'tín dụng đen' này hướng đến.

Như tin chúng tôi đã đưa, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng vừa triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, xiết nợ trái pháp luật trên địa bàn.

Cụ thể, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Trung Công (SN 1988); Mai Văn Tùng (SN 1992), Trần Văn Nam (SN 1994), Đào Hồng Quân (SN 1990), Đinh Quang Hoàn (SN 1990) và Mai Văn Tùng (SN 1990) cùng quê TP.Hải Phòng là các đối tượng liên quan trong đường dây này.

Băng nhóm "tín dụng đen" từ Hải Phòng vào TP.Đà Nẵng hoạt động đã bị công an bắt giữ.

Băng nhóm "tín dụng đen" từ Hải Phòng vào TP.Đà Nẵng hoạt động đã bị công an bắt giữ.

Trao đổi với PV, Trung tá Phan Ngọc Dũng, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Liên Chiểu tiết lộ, để xóa sổ băng nhóm "tín dụng đen" này, lực lượng điều tra phải vô cùng vất vả.

Ban đầu, từ nguồn tin trinh sát, cơ quan chức năng phát hiện manh nha nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc, mà cụ thể là đất Cảng - Hải Phòng đến thuê nhà trọ trên địa bàn, nhưng lại có nhiều biểu hiện bất minh. Ban ngày, chúng hầu như án binh bất động, nhưng đêm đến thì tiến hành in ấn, dán tờ rơi quảng cáo về cho vay không thế chấp... ở các trụ điện.

Tiến hành thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định, đây là nhóm thanh niên thuộc thành phần bất hảo, giang hồ dạt về TP.Đà Nẵng với ý định hoạt động phạm tội, cho vay nặng lãi. Việc lén lút dán các tờ quảng cáo cho vay của chúng nhằm mục đích lôi kéo "con mồi" tự tìm đến với ổ "tín dụng đen" của chúng.

Đặc biệt hơn, băng nhóm này hoạt động vô cùng kín kẽ và tinh vi. Hầu như chúng chỉ nhắm đến các phụ nữ đơn thân, người yếu thế, phụ nữ cần vốn để mở hàng quán, người sa cơ cần tiền... để cho vay. Đây là nhóm khách hàng mà theo các đối tượng này là rất dễ bề uy hiếp, khống chế.

Sau khi duyệt "con mồi", băng nhóm này tiến hành cho vay từ 5-20 triệu đồng. Cách thức trả lãi là góp theo ngày với lãi suất lên tới 20%. Hằng ngày, các khách hàng phải đến số nhà 70 Nguyễn Xí- nơi chúng thuê trọ để trả nợ góp. Nếu ngày nào con nợ không đến thì chúng sẽ cộng dồn lãi suất rồi tới tận nhà để đe dọa, buộc phải giao tiền.

Cũng theo Trung tá Phan Ngọc Dũng, trong băng nhóm này đối tượng Công là kẻ cầm đầu, chủ chốt, đạo diễn tất cả. Các đối tượng còn lại hoạt động theo sự phân công sắp xếp của Công. Tiền lãi có được từ cho vay trái pháp luật này, chúng chia nhau theo tỷ lệ bàn bạc từ trước rồi phục vụ ăn chơi.

Theo Công an quận Liên Chiểu, việc xử lí các hoạt động cho vay lấy lãi trái phép, "tín dụng đen" trên địa bàn như vụ việc này là rất cần thiết, góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-giang-ho-dat-cang-vao-tpda-nang-cho-vay-xiet-no-tiet-lo-soc-a397944.html