Vụ giang hồ cản trở đấu thầu: Ai thuê?

Theo lãnh đạo thị xã Điện Bàn, hiện Công an thị xã đang trích xuất camera để xác định những người liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào ngày 27/10 liên quan đến vụ giang hồ cản trở đấu thầu.

"Việc giang hồ cản trở bán hồ sơ đấu thầu chỉ xảy ra có một hôm đó thôi vì ngay lúc đó, anh em đã báo công an qua đảm bảo an ninh trật tự rồi. Còn tại thời điểm xảy ra sự việc không có công an, bảo vệ bởi việc bán hồ sơ đấu thầu này là làm dân sự nên không có", lãnh đạo thị xã Điện Bàn cho biết.

Theo vị lãnh đạo này, hiện nay chưa xác minh được nhóm giang hồ đó là ai thuê hay ở đơn vị nào.

Cũng theo vị lãnh đạo này: “Quan điểm của thị xã là không để lộn xộn xảy ra, không có chuyện bảo kê, cản trở đấu thầu làm thất thu ngân sách Nhà nước".

Nhóm đối tượng “can thiệp” việc mua hồ sơ dự thầu ngay tai bộ phận mở cửa của các doanh nghiệp. (Ảnh cắt từ camera)

Nhóm đối tượng “can thiệp” việc mua hồ sơ dự thầu ngay tai bộ phận mở cửa của các doanh nghiệp. (Ảnh cắt từ camera)

Trước đó, theo phản ánh, từ ngày 11 - 21/10, Ban Quản lý đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn mời thầu hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng công trình nâng cấp mở rộng dự án 773.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh, dù thông báo bán hồ sơ công khai tại bộ phận một cửa thị xã Điện Bàn nhưng rất ít doanh nghiệp mua được, vì bị nhiều giang hồ xăm trổ bặm trợn ngăn cản.

Chị L.T.N (30 tuổi, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Saiko) bức xúc, ngày 15/10, trong lúc chị chờ mua hồ sơ, chị chứng kiến có 2 thanh niên công ty khác đến lượt mua, lập tức tại Bộ phận một cửa, xuất hiện ô tô Toyota Innova 7 chỗ mang biển số tỉnh Quảng Nam, 4 người mặt mày dữ tợn áp tải 2 thanh niên kia ra ngoài.

Theo lời chị N. không chỉ có một nhóm giang hồ ngăn cản mà có nhiều nhóm khác nhau thực hiện việc này. Đỉnh điểm đã có lúc các nhóm giang hồ hỗn chiến ngay tại khu vực bán hồ sơ.

Sự việc xảy ra như trên khiến dư luận bức xúc đặt ra câu hỏi vì sao giang hồ có thể ra vào khu vực này như chỗ không người như vậy?. Nhiều người còn cho rằng, ở vụ việc này liệu có bao che tiếp tay không? Các cơ quan chức năng có liên quan cần làm rõ vấn đề này cho dân.

Về việc này, trao đổi với báo chí, ông Dương Tấn Bình, Giám đốc BQL Đầu tư Xây dựng Thị xã Điện Bàn tỏ ra ngạc nhiên không hay biết thông tin.

Ông Bình cho rằng công tác bán hồ sơ vẫn bình thường, phát hành khoảng 10 hồ sơ và không nghe cấp dưới báo cáo các vấn đề lộn xộn.

Được biết, dự án 773 (giai đoạn 1) đang mời thầu hạng mục giao thông, thoát nước và chiếu sáng có chiều dài 1km, bề rộng mặt cắt ngang 11m. Trong đó, mặt đường 7,5m, vỉa hè 4m, tổng mức đầu tư dự án khoảng 11 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn tiền sử dụng đất của UBND thị xã Điện Bàn. Mức vốn đầu tư của toàn dự án là 56,4 tỷ đồng.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-giang-ho-can-tro-dau-thau-ai-thue-3390294/