Vụ giang hồ bao vây xe có cán bộ công an ở Đồng Nai: Nhân chứng nói gì?

Phía công an tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có thông tin chính thức về sự việc, về nghi vấn có cán bộ công an liên quan vụ xô xát.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Sáng 13/6, từ phía nhà hàng, một nhân chứng cho biết, 2 nhóm tới nhà hàng vào khoảng lúc hơn 11h trưa 12/3. Nhóm ít người khoảng 3-4 người ngồi trong 1 phòng vip, bên cạnh là một nhóm khác, có khoảng 10 người.

Nhóm ít người nhậu khá nhiều, còn nhóm nhiều người chủ yếu ăn cơm, cũng có uống đôi chai.

Đến gần 14h, 1 thành viên nhóm ít người bị nôn ói ra phía ngoài hành lang phòng vip, văng trúng quần áo 1 người trong nhóm nhiều người.

“Người nôn ói này đã xin lỗi người bị vạ lây nhưng phía nhóm nhiều người không đồng ý. Sau đó, cả nhóm ít người sang phòng nhóm nhiều người để nói chuyện. Bên trong sự việc xảy ra thế nào thì không rõ, chỉ biết bát dĩa, đồ đạc bị xáo trộn. 1 vị khách trong nhóm nhiều người bị thương vùng chán”, 1 nhân chứng thông tin.

Phát hiện sự việc, phía quản lý nhà hàng đã vào can thiệp thì cả 2 nhóm đã không còn mâu thuẫn, xô xát.

Nhóm 3-4 người rời đi sau đó trên, khi ra khỏi cổng nhà hàng thì bị xe máy chặn lại. Chiếc Camry bị xì hơi bánh xe.

“Rất đông thanh niên xăm trổ bao vây trước chiếc xe trên”, nhân chứng kể lại.

Khi lực lượng công an tới hiện trường ổn định tình hình thì chiếc xe 4 chỗ tiếp tục di chuyển.

“Xe này di chuyển rất chậm và được một đoạn thì tiếp tục bị một chiếc ô tô khác chặn lại trong vòng vây của rất nhiều người”, nhân chứng nói thêm.

Đến hơn 16h chiều, khi công an Biên Hòa thương thuyết được thì nhóm 3 người kia mới được rời đi, nhóm thanh niên xăm trổ cũng không còn ở hiện trường.

Phía hàng cũng đã trích xuất camera an ninh, camera cũng chỉ ghi nhận việc một vị khách trong nhóm ít người nôn ói vào quần áo một vị khách của nhóm nhiều người.

Còn việc xô xát trong phòng ra sao thì không rõ, vì camera chỉ có ngoài hành lang.

Đỗ Quyên - Hồng Ngọc

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-giang-ho-bao-vay-xe-co-can-bo-cong-an-o-dong-nai-nhan-chung-noi-gi-79855.html