Vụ gian lận điểm Hà Giang: Kỷ luật thêm 13 cán bộ, đảng viên

Nhiều phụ huynh có con được nâng điểm, trong đó có nhiều người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, như: lãnh đạo Công ty cấp thoát nước, Bảo hiểm xã hội và các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ngày 3/1, Ban thường vụ Thành ủy Hà Giang (Hà Giang) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 13 cán bộ, đảng viên vì có con, người thân được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Theo thông báo của Ban thường vụ Thành ủy Hà Giang nhiều phụ huynh có con được nâng điểm, trong đó có nhiều người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, trong số này có Lãnh đạo Công ty cấp thoát nước Hà Giang, Bảo hiểm xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạnh và các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ gian lận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ gian lận tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân dẫn đến sai phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo thẩm quyền đối với 13 đảng viên.

Danh sách 13 đảng viên bị khiển trách vì có con được nâng điểm

1 - Vũ Thị Oanh, đảng viên chi bộ trường tiểu học Ngọc Đường thuộc Đảng bộ xã Ngọc Đường;

2 - Nguyễn Thị Mai, đảng viên chi bộ 5, Đảng bộ phường Quang Trung;

3 - Kiều Thị Là, đảng viên chi bộ 3, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi;

4 - Phùng Thị Tới, đảng viên chi bộ 8, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi;

5 - Nguyễn Xuân Trường, bí thư chi bộ 16, Đảng bộ phường Trần Phú;

6 - Hoàng Thị Mai Chi, đảng viên chi bộ 11, Đảng bộ phường Trần Phú;

7 - Trần Thị Nhung, chi ủy viên chi bộ trường tiểu học Trần Phú, Đảng bộ phường Trần Phú;

8 - Nguyễn Thị Yến Nga, đảng viên chi bộ trường THCS Yên Biên, Đảng bộ phường Trần Phú;

9 - Phạm Thị Thu Hằng, đảng viên Chi bộ trường THCS Minh Khai, Đảng bộ phường Minh Khai;

10 - Hoàng Thị Xu, đảng viên chi bộ Bảo hiểm xã hội TP Hà Giang;

11 - Hoàng Tiến Sơn, đảng viên chi bộ trường Dân tộc Nội trú - THPT tỉnh;

12 - Phùng Thị Chiến, đảng viên chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch & Thống kế TP Hà Giang;

13 - Trần Đình Thinh, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Hà Giang.

Như vậy, liên quan đến những vi phạm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, tính đến thời điểm hiện nay, Thành ủy Hà Giang đã kỷ luật 26 đảng viên.

Phạm Văn Khuông và Triệu Thị Chính đã bị khai trừ ra khỏi Đảng

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, chiều 30/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang quản lý, liên quan sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân dẫn đến sai phạm của từng người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Theo đó, 2 trường hợp bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng là Phạm Văn Khuông và Triệu Thị Chính, đều là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

8 trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trong đó có bà Phạm Thị Hà - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (là vợ ông Triệu Tài Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang).

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, tại Hà Giang có 107 thí sinh được sửa đáp án bài thi để nâng điểm. UBKT Tỉnh ủy Hà Giang xác định, có 151 cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi này.

Liên quan đến những sai pham này, hồi đầu tháng 12/2019, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/phong-chong-tham-nhung/vu-gian-lan-diem-ha-giang-ky-luat-them-13-can-bo-dang-vien-81068.html