Vụ giám đốc sai phạm lát đá vỉa hè vẫn được bầu PCT quận: Chủ tịch quận Hoàng Mai nói gì?

Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng trước việc Giám đốc Ban quản lý dự án quận này sai phạm vẫn được bầu làm Phó chủ tịch quận.

Mới đây, thông tin về việc Giám đốc Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai, Hà Nội – Đỗ Thanh Tùng, sai phạm trong dự án lát đá vỉa hè vẫn được bầu Phó chủ tịch quận gây xôn xao dư luận.

Ông Đỗ Thanh Tùng (người cầm hoa), Giám đốc BQLDA quận Hoàng Mai được bầu Phó chủ tịch quận đúng ngày Thanh tra TP công bố kết luận sai phạm các dự án lát đá vỉa hè (ảnh: V.T)

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin báo chí nêu. Trước vấn đề dư luận đặt câu hỏi rằng ông Đỗ Thanh Tùng bị "chỉ đích danh" trong kết luận thanh tra nhưng vẫn lên chức, Chủ tịch quận Hoàng Mai nói:

“Việc kiện toàn chức danh Phó chủ tịch quận đã được thực hiện từ tháng 6 năm 2017. Trường hợp đồng chí Đỗ Thanh Tùng chúng tôi đã yêu cầu kiểm tra, không có vấn đề gì. Việc kiểm điểm các cá nhân, tổ chức theo chỉ đạo của TP chúng tôi vẫn đang thực hiện”.

Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt sai phạm trong các dự án lát đá vỉa hè

Chủ tịch quận Hoàng Mai cho hay, ngày 20/3, quận sẽ báo cáo TP về việc kiểm điểm các cá nhân, tổ chức sai phạm trong dự án lát đá vỉa hè.

Trước đó, ngày 13/2/2018, 100% đại biểu HĐND quận Hoàng Mai đã bầu ông Đỗ Thanh Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, Thanh tra TP Hà Nội đã có thông báo về kết luận thanh tra các dự án đầu tư xây dựng lát đá vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận thành phố Hà Nội.

Đầu tháng 12/2017, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có văn bản có yêu cầu Thanh tra Thành phố kiểm tra làm rõ về chất lượng công trình, kết quả nghiệm thu một số dự án lát đá vỉa hè mà các quận đang triển khai.

Ngày 13/12/2017, phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến quý IV/2017 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng vỉa hè vừa được lát đá tự nhiên đã hư hỏng, cần phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này!

Thanh Bình

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-giam-doc-sai-pham-lat-da-via-he-van-duoc-bau-pct-quan-chu-tich-quan-hoang-mai-noi-gi-a222749.html