Vụ giám đốc công an đích thân phá 2 động lắc: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng

Bước đầu cơ quan điều tra đã ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong vụ giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đích thân phá 2 động lắc.

Sáng 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bên trong quán bar có nhiều đối tượng sử dụng ma túy

Bên trong quán bar có nhiều đối tượng sử dụng ma túy

Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Trường Vũ (38 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lê Văn Thuận (28 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) bị bắt về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Võ Minh Khoa (23 tuổi), Chung Phước Thành (30 tuổi) cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an đã ập vào triệt phá 2 động lắc

Trước đó, khoảng 1 giờ 26-11, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác đồng loạt ập vào kiểm tra quán bar Liberty do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi, ngụ TP HCM) làm chủ và quán bar G9 do bà Lê Thị Thu (29 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột làm chủ). Hai quán bar này nằm cách nhau vài trăm mét trên địa bàn phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Đại tá Vũ Hồng Văn đội mũ cối trực tiếp chỉ đạo triệt phá 2 động lắc

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 quán bar có hàng trăm thanh niên cả nam và nữ đang nhảy múa quay cuồng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật là chất ma túy, dao, trên 50 chai rượu ngoại đã quá hạn sử dụng và gần 40 thanh niên dương tính với chất ma túy.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin - ảnh: C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-giam-doc-cong-an-dich-than-pha-2-dong-lac-bat-khan-cap-4-doi-tuong-20181128112109948.htm