Vụ Gia Lai nợ lương 165 giáo viên: 'Địa phương quá máy móc'

'Việc Gia Lai nợ lương 165 giáo viên hợp đồng, không bổ sung giáo viên là quá máy móc, không thể chấp nhận', nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ khẳng định.

Cho rằng việc Gia Lai nợ lương 165 giáo viên hợp đồng là không thể chấp nhận, là quá máy móc, PGS. TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khẳng định báo cáo của tỉnh thiếu tới 2.000 giáo viên, nếu không được bổ sung chắc chắn ảnh hưởng đến chất lượng của giáo dục.

"Thầy không có thì buộc phải tính phương án dồn lớp, tăng số lượng học sinh ở mỗi lớp học… nếu vậy giáo viên không thể quán xuyến được và đương nhiên không thể đảm bảo được chất lượng dạy và học", PGS Nhĩ phân tích.

Theo PGS Nhĩ, ở địa phương có thể biên chế cũng hơi căng thẳng nhưng để như hiện nay thì thực hiện các quy định quá máy móc. Địa phương phải linh động chỗ thừa thì giảm mà chỗ thiếu thì cần phải được tuyển bổ sung. Không thể để tình trạng trường lớp thiếu giáo viên được.

Nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định: "Thiếu giáo viên thì phải cho tuyển, giờ không cho người ta tuyển thì phải tăng cường hợp đồng. Mà tăng cường hợp đồng thì phải trả lương, phải bố trí ngân sách để chi trả. Nếu việc chi trả lương cho giáo viên vướng ở quy định, thì cần phải thay đổi… Đời sống giáo viên cần phải được đảm bảo, thì họ mới yên tâm, chuyên tâm với nghề được".

Theo PGS, việc thực hiện Nghị quyết 17 cần phải biết cách vận dụng, ở đó mở đường cho xã hội hóa giáo dục, nơi nào có điều kiện thì đẩy mạnh xã hội hóa. Những nơi có điều kiện như thành phố hay huyện lỵ, các trường mầm non, phổ thông trước bao cấp thì nay cần tạo điều kiện để xã hội hóa. Như vậy số lượng biên chế giảm xuống, từ đó có thể bổ sung thêm biên chế cho các trường công lập khác…. Trên thực tế, nhiều địa phương mới máy móc thực hiện có một mặt, còn nhiều mặt khác thì không vận dụng.

Chính phủ đã khẳng định mục tiêu giáo dục là hàng đầu, là quốc sách để phát triển dân trí, nâng cao bồi dưỡng nhân tài… Các địa phương khi thực hiện, có gì vướng mắc phải báo cáo để có phương án giải quyết. Nếu để tình trạng thiếu giáo viên chỉ vì một văn bản nào đó không cho phép thì chất lượng giáo dục sẽ bị ảnh hưởng, học sinh sẽ thiệt thòi, PGS Nhĩ khẳng định.

Hồng Vân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-gia-lai-no-luong-165-giao-vien-dia-phuong-qua-may-moc-d234292.html