Vụ gã làm thuê đâm chết cô chủ trẻ: Do hoang tưởng vì nát rượu?

Hung thủ từng nghiện ma túy, 'nổi tiếng' ở địa phương là kẻ nát rượu. Khi đối tượng gây án, trong nhà chỉ có cháu nhỏ 2 tuổi và bà nội ngoài 80 tuổi, không biết gì về gã hung thủ.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Thủ trưởng đơn vị, đã đặt nghi vấn về kẻ khả nghi, xác định chính xác hung thủ gây án, tổ chức bắt gọn.

Hung thủ Cao Duy Huệ

Hung thủ Cao Duy Huệ

Như CAO đã đưa tin, vào 19 giờ ngày 25-2, Cao Duy Huệ (còn gọi là Tèo, 25 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) điện thoại cho chị Trịnh Thị Hồng (26 tuổi, ở thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà), biết chồng chị Hồng không có nhà, Huệ đi xe máy đến nhà chị Hồng.

Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Huệ đã dùng dao Thái Lan mang theo, đâm 6 nhát khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chỉ 1 giờ sau đó, lúc 20h cùng ngày, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lâm Hà và Công an thị trấn Nam Ban đã xác định Huệ chính là kẻ gây án và đã tiến hành bắt giữ.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Hoàng cho biết, đối tượng Cao Duy Huệ có nghề lái xe máy múc (máy đào), làm thuê cho anh Đức, chồng nạn nhân Hồng.

Qua lấy lời khai bước đầu với chồng nạn nhân và can phạm, Cơ quan điều tra xác định, mâu thuẫn giữa nạn nhân với hung thủ rất nhỏ. Nhưng, khả năng vì là kẻ cố chấp, nát rượu, hắn có biểu hiện hoang tưởng nên tấn công nạn nhân dã man.

Về nhân thân, hung thủ từng nghiện ma túy cách đây mấy năm, gần đây người nhà và cơ quan chức năng ở địa phương cho biết, không thấy hắn có biểu hiện sử dụng ma túy. Hắn "nổi tiếng" là kẻ nát rượu. Có lẽ vì vậy mà vợ hắn bỏ đi, để lại đứa con nhỏ 4 tuổi, cháu bé được ông bà nội nuôi dưỡng, còn Huệ có nhà riêng ở cạnh bên. Khoảng 2, 3 năm trở lại đây, thấy hắn chịu đi làm, gia đình, người thân ngỡ hắn đã chí thú lo làm ăn, chẳng ngờ...

Ngay khi bắt hắn, cơ quan chức năng đã cho test ma túy, kết quả đối tượng âm tính với ma túy.

Hung thủ đâm gục nạn nhân ngay bên hiên căn nhà khi nạn nhân bỏ chạy

Khi vụ án xảy ra, không chỉ Huệ mà cả chục thanh niên khác thuộc thành phần bất hảo, bất minh ở địa phương đã được Công an huyện đưa vào diện tình nghi. Cơ quan chức năng khẩn trương sàng lọc, xác minh, truy xét từng đối tượng. Chồng của nạn nhân Hồng vắng nhà thời điểm này cũng phải bị xác minh. Cơ quan điều tra xác định Huệ là nghi phạm gây án, lập tức yêu cầu Cảnh sát khu vực và trinh sát hình sự đến nhà hắn. Huệ lúc này rất bình tĩnh, đang dọn cơm ăn. Bộ quần áo hắn mặc khi sát hại nạn nhân đã được thay ra, đem giặt và hắn đã tắm rửa, hòng phi tang các dấu vết.

Ban đầu Huệ không thừa nhận hành vi, không thừa nhận việc đến nhà chị Hồng. Từ việc xác định kẻ gây án không nhằm mục đích cướp tài sản, chỉ có thể là mâu thuẫn, cơ quan chức năng lần ra mối quan hệ giữa chồng nạn nhân với hung thủ, vết đứt nhỏ ở ngón tay tên Huệ khi hắn dùng dao gây án, cộng với việc người nhà hắn cho biết, hắn lấy xe máy mới đi đâu về; thời gian và dấu vết phương tiện phù hợp với dấu vết ở hiện trường. Cơ quan điều tra sau đó đưa hắn đến trụ sở Công an thị trấn Nam Ban đấu tranh, can phạm sau đó đã thừa nhận hành vi của mình.

Một cán bộ Công an cho biết thêm, khi hàng xóm báo tin, chồng nạn nhân Hồng đã chạy đến bệnh viện nhận xác vợ, rất tội nghiệp. Được biết, gia đình chị Hồng đang cất căn nhà khang trang để ở thì xảy ra chuyện đau lòng.

Sáng nay 26-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng, bác sĩ giám định pháp y và các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời di lý can phạm về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Căn nhà khang trang nạn nhân cùng chống đang xây dựng dở dang thì bất ngờ gặp tai họa từ kẻ thủ ác khiến nhiều người xót xa, thương cảm

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-an-ga-lam-thue-dam-chet-co-chu-tre-nghi-do-hoang-tuong-vi-nat-ruou_88067.html