Vụ FIFA cấm 11 cầu thủ Đồng Tháp - VFF phản ứng chuẩn xác

Trong toàn bộ quá trình điều tra và ra án phạt về vụ việc 11 cầu thủ Đồng Tháp cá độ, VFF đều xử lý kín đáo, hợp lý và không vượt quy trình.

Trận đấu xuất hiện tiêu cực giữa U19 Đồng Tháp và U19 Vĩnh Long tại vòng loại giải U21 quốc gia 2019 diễn ra vào ngày 19/6/2019. Song phải tới đầu tháng 5/2020, những thông tin về phản ứng của LĐBĐ Việt Nam (VFF) về vụ việc này mới xuất hiện.

Ban thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải mất 2 lần đề nghị Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Đồng Tháp yêu cầu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp cung cấp đầy đủ thông tin.

Sau 40 ngày nghiên cứu hồ sơ, Ban kỷ luật VFF quyết định chuyển toàn bộ thông tin liên quan cho công an tỉnh Đồng Tháp.

 U19 Đồng Tháp ở vòng loại U19 quốc gia 2020. Ảnh: Dương Thu.

U19 Đồng Tháp ở vòng loại U19 quốc gia 2020. Ảnh: Dương Thu.

Lý giải về việc này, Trưởng ban kỷ luật Vũ Xuân Thành cho Zing biết: "Vụ việc phải để cơ quan chức năng kết luận cụ thể xong, thì Ban kỷ luật VFF mới xem xét kỷ luật được. Vì bây giờ đưa ra quyết định, sau đó cơ quan chức năng lại kết luận nữa phải làm lại thì sao".

"VFF yêu cầu CLB Đồng Tháp không sử dụng các cầu thủ có liên quan. Chúng tôi phải tính tới chuyện đó, các cầu thủ phải chờ kết luận của cơ quan chức năng xong, chờ xử lý rồi mới có thể tham gia các giải đấu", Trưởng ban kỷ luật VFF chia sẻ thêm.

Sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp cùng cuộc điều tra phía công an, VFF xác nhận 11 cầu thủ Đồng Tháp cá độ theo hình thức tài xỉu. Họ đặt 150 triệu đồng cho cửa "xỉu" (Under), và thắng 133 triệu đồng khi tỷ số là 1-1. VFF đưa ra bản án nặng cho 11 cầu thủ cá độ của Đồng Tháp như sau vào ngày 11/5:

Huỳnh Văn Tiến bị phạt cấm thi đấu 5 năm và đóng phạt 5 triệu đồng. 10 cái tên còn lại đều bị cấm thi đấu 6 tháng và phạt 2,5 triệu đồng là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh.

Chia sẻ với Zing, Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành, nhấn mạnh: "Huỳnh Văn Tiến bị cấm 5 năm, xem như dừng nghề, 26 tuổi thì tập tành gì nữa nên CLB đã cắt hợp đồng. 10 cầu thủ còn lại bị lôi kéo vào trận đấu, nên phải tập trung xử lý để có tính răn đe. Tôi thấy nhiều em còn ngây thơ lắm".

Huỳnh Văn Tiến cầm đầu vụ cá cược cùng 10 đồng đội khác và được cho là đã rời Đồng Tháp. Ảnh: DFC.

Tính nghiêm trọng của vụ việc được đẩy lên cao khi trưa 16/7, án phạt cho 11 cầu thủ Đồng Tháp được FIFA gia hạn lên mức trên toàn thế giới.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói với Zing vào trưa 16/7: "FIFA yêu cầu VFF gửi báo cáo về vụ việc này lên, sau đó họ đưa ra phán quyết. Án phạt của VFF cấm 11 cầu thủ tham gia các hoạt động thể thao do VFF quản lý và tổ chức thôi".

Đại diện VFF cũng lý giải thêm: "FIFA ra phán quyết này và sẽ gửi đến các liên đoàn thành viên trong tổ chức. Vì vậy, nếu Huỳnh Văn Tiến và 10 cầu thủ Đồng Tháp có sang giải Campuchia hay các giải ở các nước khác đều sẽ không được đăng ký".

Trong toàn bộ vụ việc đến lúc này, VFF đều xử lý gọn gàng, kỹ lưỡng, không vượt quy trình, tạo bàn đạp cho quyết định xử lý của FIFA.

Lời khai của cầu thủ cầm đầu vụ cá độ ở đội Đồng Tháp Cầu thủ sinh năm 1999 Huỳnh Văn Tiến thừa nhận là người cầm đầu, rủ rê 10 đồng đội ở U21 Đồng Tháp tham gia cá độ ở vòng loại giải U21 quốc gia 2019.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-fifa-cam-11-cau-thu-dong-thap-vff-phan-ung-chuan-xac-post1107702.html