Vụ em vợ tố bị MC Minh Tiệp bạo hành: Cần bản lĩnh trước hiệu ứng MXH

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, mạng xã hội luôn có 2 mặt: tích cực và tiêu cực. Chúng ta phải tự đào luyện cho mình năng lực, bản lĩnh để tồn tại.

Những ngày qua, một tài khoản facebook có tên T.D tố bị anh rể là BTV Minh Tiệp (hiện đang công tác tại VTV) đánh đập trong nhiều năm liền gây sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Bên hành lang Quốc hội chiều 28/5, đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, mạng xã hội nên không thể phủ nhận mặt tích cực cũng như tiêu cực của nó. Theo đại biểu này, trước hiệu ứng của mạng xã hội, đòi hỏi mỗi người phải tự đào luyện cho mình năng lực, bản lĩnh để tồn tại. Đồng thời, những người làm truyền thông cần phải có trách nhiệm, lương tri rất cao.

Đại biểu Dương Trung Quốc.

“Chuyện đó cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ lời tố cáo đó có đúng hay không mà nếu không đúng thì cũng phải có xử lý. Tôi cho rằng lời tố cáo đó của các cháu vị thành niên thì cơ quan bảo vệ trẻ em phải vào cuộc xem các cháu có bị xâm hại, bạo hành hay không và cơ quan công an cũng phải vào cuộc”- đại biểu Dương Trung Quốc cho biết.

Theo đại biểu Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, mối quan hệ giữa anh rể- em vợ không nên có những ứng xử bạo lực. Trong trường hợp này, chuyện anh rể đánh đập em vợ đã trở thành câu chuyện xã hội mà các cơ quan chức năng phải vào cuộc, rõ ràng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.

Ông Thắng cho rằng, cần phải xem xét về văn hóa trong ứng xử, câu chuyện đó cũng liên quan đến hiệu ứng của mạng xã hội. Mọi thông tin đều được đăng tải và phát tán rất nhanh chóng.

“Có những việc trước đây chúng ta không biết hoặc không biết nhiều, không phải quá nghiêm trọng nhưng giờ qua mạng xã hội thì có những sự việc phát hiện nhanh, kịp thời, tốc độ lan truyền lớn tạo được dư luận ở nhiều khía cạnh khác nhau làm cho sự việc được xã hội hết sức quan tâm. Khi xã hội quan tâm quá mức ở nhiều chiều khác nhau thì nó thành sự việc nghiêm trọng”- ông Thắng cho biết.

Đại biểu Phạm Tất Thắng.

Đại biểu Phạm Tất Thắng cũng cho rằng, vấn đề là phải phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội, đặc biệt là ứng xử của các thành viên trong xã hội với mạng xã hội. Đừng để bị mạng xã hội chi phối và cũng đừng lạm dụng, thậm chí lợi dụng mạng xã hội vì mục đích không đúng đắn.

Được biết, ngay sau khi nhận được thông tin BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành, Đài THVN đã tạm ngừng phân công công việc đối với BTV này, chờ xác minh của các cơ quan chức năng./.

Thy Hạt/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vu-em-vo-to-bi-mc-minh-tiep-bao-hanh-can-ban-linh-truoc-hieu-ung-mxh-767646.vov