Vụ em trai sát hại chị ruột dã man ở TP HCM: Nghi phạm đối diện án phạt nào?

Theo luật sư, quá trình điều tra, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi của nghi phạm 'Có tính chất côn đồ' thì có thể đối diện ở khung hình phạt với mức cao nhất là tử hình.

Em trai sát hại chị ruột dã man ở TP HCM - Ảnh minh họa

Em trai sát hại chị ruột dã man ở TP HCM - Ảnh minh họa

Liên quan vụ "em giết chị dã man" xôn xao trên mạng xã hội, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Hồng Nho (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra tội "giết người".

Nạn nhân là chị N.T.B.N. (45 tuổi), chị ruột Nho, ngụ tại một căn nhà ở thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Liên quan đến vấn đề pháp lý của vụ việc, trao đổi với PV, luật sư Dương Văn Phúc - Công ty Luật FDVN (chi nhánh Huế) - nhận định, vụ việc được khởi tố tội “Giết người” được quy định tại điều 123 BLHS 2015. Trong trường hợp này thì mức hình phạt có thể lên đến 15 năm tù theo khoản 2 Điều 123 BLHS hiện hành.

Theo luật sư Phúc, quá trình điều tra làm rõ, cơ quan điều tra chứng minh được hành vi của Nho “Có tính chất côn đồ” và có cơ sở khẳng định được thì có thể đối diện ở khung hình phạt khoản 1 điều 123 BLHS 2015 với mức cao nhất là tử hình.

Tình tiết có tính chất côn đồ được quy định là tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 1 điều 123, cho nên không được xem là tình tiết tăng nặng theo Điều 52 BLHS hiện hành.

"Ngoài ra, quá trình điều tra nếu nhận thấy có các tình tiết tăng nặng khác tại Điều 52 BLHS 2015 thì xem xét áp dụng thêm", luật sư Phúc nhấn mạnh.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, khoảng 0h30 ngày 5/11, anh N.V.H. (anh ruột của Nho) đang ngủ phía trước nhà thì nghe Nho và chị N. nói chuyện lớn tiếng trong nhà.

Khoảng 45 phút sau, anh H. nghe tiếng kêu cứu, nhìn vào trong nhà thì thấy chị N. nằm bất động dưới sàn, nghi Nho sát hại. Do sợ Nho bỏ trốn ra ngoài gây thương tích cho người khác nên anh H. khóa cửa ngoài và đến Công an thị trấn Nhà Bè trình báo.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thuyết phục Nho bỏ hung khí nhưng Nho không hợp tác, vẫn cố thủ bên trong. Do đó lực lượng công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ phá cửa, khống chế bắt giữ Nho.

Kết quả giám định xác định nạn nhân tử vong do đa vết thương.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiểu Phương

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-em-trai-sat-hai-chi-ruot-da-man-o-tp-hcm-nghi-pham-doi-dien-an-phat-nao-a346012.html