Vụ em trai chôn xác chị dưới nền nhà: Có vi phạm quy định?

Liên quan việc người dân phát hiện thi thể 1 phụ nữ được em trai chôn dưới nền nhà, nhiều người băn khoăn, điều này có vi phạm quy định hay không?

Một sự việc hy hữu vừa mới xảy ra tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo đó, chiều ngày 23/3, lực lượng chức năng phát hiện ông Trịnh Anh T. ở phố Phan Đình Phùng, phường 1, TP.Tuy Hòa đã chôn xác chị gái của mình là bà Trịnh Thị B.T. ngay trong căn nhà mà 2 chị em ông T. sinh sống.

Ngay sau đó, cơ quan công an liền tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà B.T.. Lực lượng chức năng phải tiến hành phun thuốc khử trùng quanh khu vực này vì thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Theo người dân địa phương, bà B.T. bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối hơn 5 năm. Lâu nay, 2 chị em bà B.T. sống nương tựa vào nhau tại ngôi nhà này.

Ông T. cho biết, vì gia cảnh khó khăn, không có tiền mua quan tài nên sau khi chị gái qua đời, ông đành chôn xác chị gái ngay dưới nền nhà.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đây không phải là một vụ án mạng.

Liên quan đến vụ việc, nhiều người cũng tỏ ra băn khoăn, ở những tình huống tương tự thì việc chôn xác người thân tại nhà (nằm trong khu dân cư) có vi phạm quy định hay không?

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet.

Ngoài ra, luật gia Ánh Dương cũng cho biết: Theo quy định thì thi hài, hài cốt phải được mai táng trong các nghĩa trang với các quy trình rất chặt chẽ về vệ sinh hoặc phải được hỏa táng tại các nhà hỏa táng đáp ứng đủ các điều kiện quy định.Về vấn đề trên, theo luật gia Ánh Dương (Hà Nội) phân tích: Theo quy định tại Điều 84 luật Bảo vệ môi trường thì khu mai táng, hỏa táng phải phù hợp với quy hoạch; có vị trí, khoảng cách đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư; không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh.

Theo quy định của luật Đất đai, Nhà nước cũng nghiêm cấm việc sử dụng đất không đúng mục đích và nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, theo luật gia Ánh Dương, việc ông T. chôn thi thể chị gái mình ngay dưới nền nhà đang ở là trái với quy định của pháp luật. Việc làm này có thể gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh… Cơ quan chức năng có thể xử lý hành chính đối với ông T. về việc này.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, người dân và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ tiền mua quan tài và chi phí mai táng cho bà B.T. tại nghĩa trang của địa phương.

C.Công

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-em-trai-chon-xac-chi-duoi-nen-nha-co-vi-pham-quy-dinh-a363695.html