Vụ em rể giết chị dâu: Khuyên chị dâu không ly dị bất thành nên gây án

Đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi tước đoạt mạng sống của chị dâu là do khuyên can người này không ly dị nhưng bất thành.

Liên quan vụ em rể sát hại chị dâu, tại cơ quan công an, nghi can Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, cùng trú tại xã Việt Hồng, Trấn Yên) khai nhận, sau khi sát hại chị Hoàng Thị L (26 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái), gã dùng xe máy di chuyển về phía đường Âu Cơ rồi lao thẳng vào chiếc ôtô đi ngược chiều nhằm tự sát nhưng không chết mà chỉ bị thương.

Mỹ thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị L. Trưa 21.10, Mỹ hẹn chị L đến khách sạn tâm sự.

Đối tượng Phạm Anh Mỹ và nạn nhân L.

Đối tượng Phạm Anh Mỹ và nạn nhân L.

Đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi tước đoạt mạng sống của chị dâu là do khuyên can người này không ly dị nhưng bất thành.

Đối tượng đã khống chế, bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

Được biết, thông tin từ lãnh đạo Công an xã Việt Hồng, Bùi Anh Mỹ chủ yếu ở nhà làm MC, phục vụ phông bạt cho đám cưới tại địa phương, chưa vi phạm pháp luật. Cuộc sống gia đình của Mỹ bình thường và đã có 2 con gái.

CQĐT đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Anh Mỹ về hành vi Giết người.

Hoa An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/vu-em-re-giet-chi-dau-khuyen-chi-dau-khong-ly-di-bat-thanh-nen-gay-an