Vụ dùng súng tự chế cướp ngân hàng ở Khánh Hòa: Đối tượng đã lên kế hoạch nhiều tháng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt được hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ hai đối tượng dùng súng tự chế cướp ngân hàng tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Hai nghi can là Trần Hoàng Nhất Hùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi); cùng trú ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã lên kế hoạch từ 4 tháng nay. Đã nghiên cứu một số địa điểm để gây án nhưng cuối cùng chọn chi nhánh của 1 ngân hàng nằm trên đường 2 Tháng 4. TX.Ninh Hòa vì nơi đây rộng rãi, có lối thoát thuận lợi. Còn một số chi nhánh ngân hàng khác đã để ý và sẽ tiếp tục thực hiện nếu chưa bị bắt giữ.

Một trong 2 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, đây là 2 đối tượng nghiện ma túy, trong đó Quang đã từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, còn Hùng từng có thời gian đi nghĩa vụ quân sự và có trình độ chế tạo súng tự chế.

Hai đối tượng đã trộm cắp được số tiền 4,5 tỷ đồng của Ngân hàng, cả hai đã chôn giấu dưới nền đất bên cạnh một ngôi nhà hoang 3,7 tỷ đồng để sau này chia nhau, còn Hùng có lấy 800 triệu đồng về đưa vợ trả nợ, tiêu xài cá nhân. Khám xét các địa điểm mà hai đối tượng hay lui tới, cơ quan chức năng thu giữ 5 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng tháo rời, 50 viên đạn cùng nhiều dụng cụ để chế tạo súng tự chế và 8 đôi găng tay cao su.

Ngay khi xảy ra vụ án cướp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa đã có công văn gửi đến các tổ chức tín dụng tại tỉnh này về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở và hoạt động ngân hàng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, vào gần trưa ngày 5/9, hai thanh niên đi xe máy đến Phòng giao dịch ngân hàng ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa rồi vào giao dịch như những khách hàng khác. Sau đó, một trong 2 thanh niên bất ngờ rút ra khẩu súng ngắn tự chế, hướng nòng về phía nhân viên ngân hàng để khống chế và yêu cầu đưa tiền.

Phát hiện vụ việc, một số nhân viên ở bên trong bấm chuông báo động, nên đối tượng đã tẩu thoát ra ngoài. Lúc này một trong hai tên cướp đã bắn một phát đạn nhưng may mắn không ai bị thương.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-dung-sung-tu-che-cuop-ngan-hang-o-khanh-hoa-doi-tuong-da-len-ke-hoach-nhieu-thang-d77269.html