Vụ dùng súng bắn người tình rồi tự sát tại Đắk Lắk: Nghi phạm từng nhiều lần phạm tội nghiêm trọng

Ngày 22-7, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp CAH Cư Kuin tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của một số người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân nghi án sát hại người tình rồi tự sát bằng súng quân dụng AK xảy ra chiều 21-7 tại buôn Ea M’Tá A (xã Ea B’hốk, H. Cư Kuin). Bước đầu cơ quan CA xác định danh tính nạn nhân là chị N.N.M.H (38 tuổi), nghi phạm là Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, cùng trú xã Ea B’hốk).

Hiện trường vụ sát hại người tình bằng súng AK. Ảnh nhỏ: 1 viên đạn AK rơi ra từ khẩu súng của nghi phạm.

Hiện trường vụ sát hại người tình bằng súng AK. Ảnh nhỏ: 1 viên đạn AK rơi ra từ khẩu súng của nghi phạm.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21-7, tại buôn Ea M’Tá A, đối tượng Nguyễn Văn Tùng đến nhà chị N.N.M.H để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Chị H. bỏ sang nhà mẹ đẻ cách đó không xa thì Tùng đuổi theo. Khi đến trước nhà mẹ của chị H., Tùng dùng súng bắn người tình rồi tự sát. Nghe tiếng súng, mọi người chạy ra thì phát hiện cả 2 người đang bị thương vùng đầu và mặt nên đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, CAH Cư Kuin phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu của nhân chứng để điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được 2 vỏ đạn, 1 viên đạn rớt ra cùng 1 khẩu súng AK đã cắt báng. Trong khẩu súng này còn một băng đạn có 24 viên bên trong.

Ngày 22-7, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ- Trưởng CAH Cư Kuin cho biết, khẩu súng AK mà đối tượng Nguyễn Văn Tùng dùng để bắn chị H. đã bị biến dạng, chưa xác định được nguồn gốc nên cơ quan điều tra phải giám định lại. Về nhân thân nghi phạm, lãnh đạo CAH Cư Kuin cho hay, nghi phạm Tùng có 2 tiền án về các tội: “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, phải chấp hành án phạt tù gần 10 năm. “Đây là vụ án phức tạp, đối tượng tình nghi sử dụng súng quân dụng để bắn người khác rồi tự tử nên CAH Cư Kuin đã chuyển hồ sơ và phối hợp với Cơ quan điều tra CA tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền”, Đại tá Sỹ nói.

Khẩu súng AK do nghi phạm Tùng dùng để bắn người tình và tự sát.

Cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Chiều 21-7, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi) và N.N.M.H (38 tuổi) vào viện cấp cứu với vết thương rất nặng do đạn bắn. Qua thăm khám, bác sĩ xác định chị H. bị trúng 1 phát đạn từ sau gáy xuyên ra phía trước; còn Tùng bị một vết bắn từ cằm xuyên qua gò má trái. Do vết thương nặng, phức tạp nên sau cấp cứu ban đầu, bệnh viện đã chuyển 2 bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng và N.N.M.H đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục cấp cứu.

Chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra với con gái mình, ông Nguyễn Mạnh Toàn (bố ruột nạn nhân H.) cho hay, hơn 1 năm trước, Tùng và con gái của ông nảy sinh tình cảm. Khoảng 1 tháng nay, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Mỗi lần như vậy, Tùng hay đến nhà H. đập phá đồ đạc. Không chỉ vậy, Tùng còn đốt hết quần áo, đánh đập H. Không chịu đựng được tính khí của Tùng, H. kiên quyết đòi chia tay nhưng Tùng vẫn cố níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Đến chiều 21-7, Tùng lại đến nhà H. để nói chuyện và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, H. chạy sang nhà bố mẹ đẻ (cách nhà Tùng vài căn) thì Tùng dùng súng AK, đuổi theo bắn khiến H. gục ngay trước cửa nhà. Liền sau đó, Tùng chĩa súng vào cằm mình rồi bóp cò tự sát...

Lực lượng chức năng khám xét khẩu súng của nghi phạm Tùng thu tại hiện trường.

Được biết, Tùng có 2 đời vợ đều đã ly hôn, còn nạn nhân H. cũng từng có 1 đời chồng nhưng cũng đã ly hôn. Sau khi Tùng ra tù, 2 người nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại buôn Ea M'Tá A nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Hiện Cơ quan điều tra CA tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều tra vụ việc để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Nghi án dùng súng quân dụng AK sát hại người tình rồi tự sát một lần nữa là hồi chuông báo động về tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ của người dân vùng núi.

Đ.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209811_vu-dung-sung-ban-nguoi-tinh-roi-tu-sat-tai-dak-lak.aspx