Vụ dùng AK bắn chết lễ tân khách sạn ở Hà Nội: Toàn giang hồ cộm cán

Chiều 1/11, Công an Hà Nội cho biết, bắt được 4 đối tượng gây ra vụ nổ súng táo tợn tại khách sạn Nam Cường khiến nam nhân viên lễ tân tử vong...

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, 6 tiền án tiền sự); Mai Vũ Long (45 tuổi, cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, 5 tiền án tiền sự) và Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội).

Hiện tại, cơ quan công an vẫn tiếp tục khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Vinh Long (37 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có 1 tiền án).

Theo Công an Hà Nội, đối tượng Nguyễn Vinh Long được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Vinh Long vốn là một đại ca giang hồ cộm cán ở đất Hà thành.

Trước đó, Vinh Long bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguồn tin của trinh sát cho thấy, Vinh Long bỏ trốn sang Trung Quốc một thời gian, sau đó hắn quay trở về Việt Nam, rồi lại định tiếp tục bỏ trốn sang Trung Quốc.

Khoảng 0h30’ ngày 27/10, Vinh Long được nhóm đàn em (trong đó có Nguyễn Xuân Trường) đưa lên Lạng Sơn để định vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, chuyện vượt biên không thành, nên Trường, Long quay trở lại Hà Nội thì nhận được điện thoại của vợ Trường, nói về việc có một nhóm đối tượng lạ đi xe máy đến phố Nguyễn Thị Định (Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ án.

Do trước đó Trường có mâu thuẫn với nhóm của Phạm Văn D. (22 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nên khi nghe vợ nói vậy, Trường cho rằng, nhóm đi xe máy kia chính là nhóm của D. đến để đánh mình.

Vì vậy, Trường cùng đồng bọn là Hùng, Vinh Long, Thắng hẹn nhau mang theo “đồ” đến phố Nguyễn Thị Định. Tuy nhiên, khi nhóm này mang theo súng AK, đạn đã lên nòng đến phố Nguyễn Thị Định thì không gặp nhóm của D..

Thấy anh Vũ Văn H., trú tại quận Ba Đình đang dừng xe tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định, nhóm của Vinh Long tưởng nhầm anh H. thuộc nhóm của D. nên đã dùng súng AK và súng ngắn bắn liên tiếp về phía anh H..

Anh H. thấy vậy liền phóng xe máy bỏ chạy về phía khách sạn Nam Cường 2. Lúc này, 3 người bạn của anh H. cũng đang vào quầy lễ tân của khách sạn Nam Cường 2 thuê phòng thì nghe thấy tiếng súng nổ liền chạy ra.

Anh H. hô mọi người bỏ chạy đi thì nhóm của Vinh Long tiếp tục truy đuổi, dùng súng bắn vào quầy lễ tân khách sạn Nam Cường, khiến anh Lường Văn L., lễ tân của khách sạn chết ngay tại chỗ.

Nghe tiếng súng nổ, anh Trần Huy T. đang ở gần đó tưởng ai nổ pháo nên chạy ra hỏi thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Vinh Long bắn bị thương.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi biết thông tin anh Lường Văn L. đã chết, Long đã mang 2 khẩu súng AK và 1 khẩu súng ngắn đến nhà Mai Vũ Long gửi, rồi bỏ trốn.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1 súng ngắn, 2 khẩu súng AK, một súng bắn tên, 2 mìn tự chế, 6 viên đạn các loại, gần 2kg ma túy đá, 6 viên ma túy tổng hợp và nhiều dao kiếm. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguồn gốc số vũ khí này.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 3h sáng ngày 27/10, người dân nghe tiếng súng nổ trong khách sạn Nam Cường 2 (ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), phát hiện anh Lường Văn L. (20 tuổi, quê Điện Biên, lễ tân khách sạn) bị bắn tử vong tại chỗ và anh Trần Huy T. (34 tuổi, quê Nam Định) bị thương ở ngõ gần đó.

C.C

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/vu-dung-ak-ban-chet-le-tan-khach-san-o-ha-noi-toan-giang-ho-com-can-a304894.html