Vụ du khách bị nạn tại Ai Cập: Ba nạn nhân tử vong sẽ được đưa về Việt Nam ngày 5/1

Các thủ tục liên quan đến đã được hoàn tất và ngày 5/1, thi thể ba nạn nhân đã tử vong trong vụ đánh bom tại Ai Cập sẽ về đến Việt Nam.

Đây là thông tin bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Công ty lữ hành Saigontourist cho biết chiều ngày 2/1.

Hiện trường vụ du khách người Việt bị đánh bom tại Ai Cập ngày 28/12/2018. Ảnh: AFP

Hiện trường vụ du khách người Việt bị đánh bom tại Ai Cập ngày 28/12/2018. Ảnh: AFP

Ba nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Ai Cập gồm: Ông Trần Hóa Khánh (sinh năm 1961, nơi sinh Thanh Hóa), bà Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1962, nơi sinh Hà Nội), ông Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1989, nơi sinh Bình Thuận). Trong đó, ông Nguyễn Trọng Tiến là hướng dẫn viên du lịch của đoàn.

Ngoài ra, ba khách bị thương còn ở Ai Cập vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital. Saigontourist tiếp tục cử nhân sự túc trực tại bệnh viện. Ngay khi bác sĩ xác nhận những người bị thương đủ điều kiện sức khỏe để về nước, công ty sẽ bố trí để đưa các du khách về trong chuyến bay sớm nhất.

Trước đó, 9 nạn nhân bị thương nhẹ đã hồi phục đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với lãnh đạo Công ty lữ hành Saigontourist, Sở du lịch TP Hồ Chí Minh và các nhà chức trách Ai Cập hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để bay về nước vào chiều tối ngày 1/1.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đoàn công tác của các đơn vị Việt Nam gồm có ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, ông Võ Anh Tài - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Saigontourist và ông Nguyễn Hữu Y Yên - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã có mặt tại Ai Cập để làm việc về sự vụ.

9 du khách bị nạn tại Ai Cập đã về tới Việt Nam ngày 1/1.

Thông tin từ đại diện Saigontourist, xe chở du khách người Việt tại Ai Cập đã đi đúng lộ trình tuyến đường dành cho khách du lịch và người dân địa phương. Đồng thời, đoàn khách du lịch Việt Nam đã kết thúc chương trình tham quan và sự cố xảy ra khi xe đang trên đường đến nhà hàng trước khi ra sân bay về Việt Nam.

Đại diện Công ty lữ hành Saigontourist cũng khẳng định, bảo hiểm cam kết sẽ đền bù thỏa đáng cho du khách Việt Nam sau khi hoàn tất các đánh giá về nguyên nhân gây thiệt hại trong vụ việc xe chở người Việt bị đánh bom tại Ai Cập.

Vụ đánh bom xảy ra vào đêm 28/12/2018 (tại khu ngoại ô thủ đô Cairo, gần Kim tự tháp Giza nổi tiếng Ai Cập) đã khiến chiếc xe chở 15 du khách người Việt thiệt hại nặng nề và 3 người bị thiệt mạng.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/vu-du-khach-bi-nan-tai-ai-cap-ba-nan-nhan-tu-vong-se-duoc-dua-ve-viet-nam-ngay-51-20190102162607822.htm