Vụ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng: Đã tìm thấy thi thể còn lại

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 2/12, nạn nhân còn lại trong vụ 2 du khách bị nước cuốn trôi mất tích khi tham gia tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (huyện Lạc Dương) đã được tìm thấy.

Thượng tá Phạm Phú Ty, Phó Trưởng Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa thông tin, nạn nhân còn lại trong vụ 2 du khách bị lũ cuốn mất tích tại Thôn Long Lanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) đã được tìm thấy vào sáng nay, 2/12.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ vất vả tìm kiếm trong nhiều ngày.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ vất vả tìm kiếm trong nhiều ngày.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cũng tìm thấy nạn nhân này ngay tại vị trí cầu gặp nạn trước đó. Thi thể bị các vật cứng đè lên mắc kẹt tại chỗ, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt, sau đó đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để làm các thủ tục pháp lý.

Khu vực tìm thấy thi thể nữ du khách bị lũ cuốn.

Trước đó, vào chiều 01/12, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân đầu tiên Lê Thị Quỳnh Trang (SN 1992) cũng đã được tìm thấy.

Trong quá trình tổ chức cứu nạn cứu hộ, do thời tiết mưa lớn kéo dài, lượng nước liên tục dâng cao nên gây khó khăn trong công tác tìm kiếm.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 29/11, đoàn du khách 64 người do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà phối hợp cùng 3 công ty du lịch tổ chức tour du lịch khám phá rừng nguyên sinh.

Lúc này, nhóm du khách 6 người, trong đó có 1 hướng dẫn viên, trên đường quay về qua đoạn cầu treo thuộc thôn Long Lanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) thì bất ngờ nước lũ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi luôn cầu cùng đoàn du khách.

May mắn, hướng dẫn viên du lịch kịp thời cứu được 1 du khách, còn lại 2 du khách bị nước cuốn trôi khoảng 200m thì bị mắc lại tại một cây lớn. Ngay sau đó, 2 du khách này trèo lên ngọn cây cố thủ và đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công lúc 17h cùng ngày. Hai người còn lại trở tay không kịp nên đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Vũ Linh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/vu-du-khach-bi-cuon-troi-o-lam-dong-da-tim-thay-thi-the-con-lai-271211.html