Vụ đốt nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm: Nghi phạm đã tử vong

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nghi phạm trong vụ đốt nhà người tình vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La), đã tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Văn Bình khi nằm điều trị tại Viện Bỏng quốc gia - Ảnh Bệnh viện cung cấp

Chiều 15.7, bà Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La), cho biết anh Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, trú tại địa bàn), nghi phạm đốt nhà người tình khiến 5 người thương vong (trong đó có cả anh Bình), đã tử vong.

Theo bà Thủy, khoảng 2 ngày trước, anh Bình được gia đình chuyển từ Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) về điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, và đã tử vong vào ngày 14.7 do vết thương quá nặng.

Đại diện Khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng quốc gia) cho biết, chiều 12.7, bệnh nhân Bình vẫn trong tình trạng tiên lượng vô cùng xấu, có thể tử vong bất cứ lúc nào nên gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện, đưa về địa bàn.

Hai bệnh nhân là nạn nhân trong vụ đốt nhà nêu trên là bà Hà Thị Hoàn (56 tuổi) và chá Hà H.Y (10 tuổi) vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện, trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

“Hiện cháu nhỏ đang đợi mổ đợt 2, bà Hoàn thì đang phải lọc máu”, vị này cho hay.

Hai nạn nhân trong vụ đốt nhà người tình xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại Viện Bỏng quốc gia - Ảnh Bệnh viện cung cấp

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 8.7, sau khi xảy ra mâu thuẫn tình cảm, anh Bình điều khiển xe taxi đến nhà chị Hà Thị Huế (26 tuổi, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La), dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, gáy, vai, lưng chị Huế khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Bình dùng xăng đổ khắp phòng ngủ của chị Huế và châm lửa phóng hỏa.

Vụ việc khiến chị Huế bị thương và bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Cháu Hà H.Y (10 tuổi, con riêng của chị Huế), cháu Hà L.G (1 tuổi, con chung của chị Huế với Bình), bà Hà Thị Hoàn (56 tuổi, mẹ chị Huế) và Bình đều bị bỏng nặng, được chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia để điều trị.

Phòng ngủ của chị Huế và các con sau vụ cháy - Ảnh Đăng Khánh

Thời điểm nhập viện, bà Hoàn bị bỏng 55% cơ thể, độ sâu 25%, sốc nhược nặng; cháu L.G bỏng 50%, độ sâu 25%, sốc nặng; cháu H.Y bỏng 70%, độ sâu 30%, sốc nhược nặng. Riêng nghi phạm Nguyễn Văn Bình bị bỏng nặng nhất (87%), độ sâu 78%, sốc nặng.

Đến sáng 9.7, cháu L.G tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Theo Công an tỉnh Sơn La, bước đầu xác định, giữa nghi phạm Bình và chị Huế xảy ra mâu thuẫn tình cảm nê dẫn đến sự việc đau lòng kể trên.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-dot-nha-nguoi-tinh-vi-mau-thuan-tinh-cam-nghi-pham-da-tu-vong-1103680.html