Vụ Đội Quản lý thị trường bị tố 'làm luật': Tạm giữ phong bì chứa tiền phục vụ điều tra

Cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tiến hành điều tra và tạm giữ chiếc phong bì chứa tiền để xác minh vụ việc do nhiều ý kiến,lời khai giữa người tố cáo và các cán bộ Đội quản lý thị trường số 8 mâu thuẫn.

Ngày 9/1, ông Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Chương, thông tin, Ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An vừa có buổi làm việc với UBND huyện Thanh Chương để nghe báo cáo về vụ việc nhóm cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 bị tố làm luật tại một hộ dân chữa bệnh gia truyền.

Theo ông Nhã, kết quả xác minh, điều tra ban đầu của công an huyện về vụ việc đang có nhiều mâu thuẫn giữa ý kiến trao đổi giữa các thành viên trong Đội QLTT số 8, hộ gia đình chữa bệnh với hình ảnh thu được từ camera an ninh.

"Chúng tôi đang chỉ đạo công an điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm", ông Nhã nhấn mạnh.

Chiếc phong bì đã được CQĐT kiểm tra và tạm giữ điều tra

Về phía, ông Vi Văn Hùng (SN 1958, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương), người tố cáo vụ việc cho biết, công an đã làm việc với ông 2 lần để lấy lời khai.

Đồng thời, chiếc phong bì mà trước đó ông đưa cho nhóm cán bộ sau đó được trả lại cũng được công an mở ra trước sự chứng kiến của nhiều người rồi niêm phong, phục vụ điều tra.

"Công an đến mở chiếc phong bì trước đó họ trả cho tôi, mở ra có số tiền đúng 6 triệu đồng. Trước đó, họ cũng niêm phong biên bản làm việc, giấy cam kết của tôi ký với nhóm cán bộ QLTT", ông Hùng nói.

Hình ảnh nhóm cán bộ QLTT số 8 làm việc với ông Hùng. Ảnh: Camera an ninh

Trong khi đó, hai cán bộ QLTT số 8 đang bị tạm đình chỉ là ông Trương Văn Cường và ông Võ Thành Vinh cho rằng họ chỉ vào nhà ông Hùng để bốc thuốc cho mẹ chứ không ai nhận tiền của thầy thuốc.

Tuy nhiên, ông Hùng vẫn khẳng định nhóm cán bộ vào kiểm tra và sau đó gợi ý "làm luật" để bỏ qua sai phạm.

Biên bản làm việc giữa ông Vi Văn Hùng và Đội QLTT số 8

Như Báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin trước đó, ông Vi Văn Hùng (SN 1959, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) hành nghề bốc thuốc lá đắp ngoài gia chữa bệnh gãy xương phản ánh, ngày 4/12, có 3 người mặc đồ cán bộ QLTT đi ô tô biển xanh 37A-033.43 đến nhà ông giới thiệu là cán bộ Đội QLTT số 8 và yêu cầu kiểm tra, vì cơ sở của gia đình ông không được cấp phép hành nghề.

Tại đây, các cán bộ yêu cầu nộp phạt 60-70 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hùng nói không có tiền thì được những người này liền "gợi ý" đưa được bao nhiêu tiền? Sau đó ông Hùng đã đưa 6 triệu đồng cho những người này.

Nghi ngờ những người này có biểu hiện bất thường nên các con của ông Hùng trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của gia đình, lấy hình ảnh phản ánh lên các cơ quan chức năng về cách làm việc của những người trên.

Văn Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-doi-quan-ly-thi-truong-bi-to-lam-luat-tam-giu-phong-bi-chua-tien-phuc-vu-dieu-tra-20190109142901296.htm