Vụ đòi nợ ở Bệnh viện Tâm Hồng Phước: Khởi tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến vụ đòi nợ tại BVĐK Tâm Hồng Phước để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Một đối tượng bị công an bắt giữ sau khi đòi nợ tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước.

Một đối tượng bị công an bắt giữ sau khi đòi nợ tại Bệnh viện Tâm Hồng Phước.

Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng gồm: Phạm Văn Tình (36 tuổi), Nguyễn Trọng Tuyên (30 tuổi, cả hai cùng ngụ TP Hải Phòng); Nguyễn Hữu Vương (39 tuổi) và Vy Kim Dung (30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Quang Toàn (38 tuổi, biệt danh Toàn ‘đen’, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK)Tâm Hồng Phước.

Như đã thông tin, trong quá trình kinh doanh, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước có vay tiền lãi suất đen của nhiều đối tượng với lãi suất từ 11-60%/tháng.

Chiều 21/12, Toàn, Tình, Tuyên, Vương, Dung đến Bệnh viện Tâm Hồng Phước để lấy tiền lãi. Tại đây, Toàn đã có hành vi uy hiếp, tấn công bác sĩ Thử để cướp 1 bọc tiền trong ngăn kéo.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, bắt giữ 14 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-doi-no-o-benh-vien-tam-hong-phuoc-khoi-to-4-doi-tuong-cho-vay-nang-lai-post327793.info