Vụ đôi nam nữ 'trần như nhộng' bị đánh đập: Khởi tố vụ án làm nhục người khác

Liên quan đến vụ đánh ghen dã man xảy ra tại xã Đông Hưng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, diễn biến mới nhất Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi 'làm nhục người khác'.

Công an cho biết, do vụ án có liên quan đến nhiều người nên phải tiến hành xác minh kỹ để xem xét hành vi của từng người để xử lý theo đúng pháp luật.

Trước đó, chị T.H.P - người phụ nữ bị trói, đánh đập dã man là cán bộ ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Hình ảnh vụ đánh ghen dã man. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Phạm Phúc Giang cho biết, đã chỉ đạo kiểm điểm ông Ngô Văn Mê - Chủ tịch UBND xã và ông Tiêu Quang Khái - Trưởng Công an xã Đông Hưng vì không kịp thời báo cáo thông tin theo quy định.

Theo UBND xã Đông Hưng, khoảng 1h ngày 13/5, bà N.T.D (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T.V.T (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Tại đây, chị D. mở cửa xông vào phòng ngủ thì phát hiện chồng mình là anh N.V.Th và chị P (con gái ông T.) đang ở bên trong, cả hai không mặc quần áo. Chị D. xông vào nắm đầu lôi P. ra khỏi phòng đánh và cắt tóc.

Còn những người khác kéo anh Th. ra phòng khách. Sau đó, nhóm người này yêu cầu đôi nam nữ mặc quần áo vào. Anh Th. sau đó bỏ trốn về.

Được biết, anh Th. là Thượng úy công an đang công tác tại phân trại K3 - Trại giam Cái Tàu (thuộc Tổng Cục 8, Bộ Công an) . Hiện anh này đã bị đình chỉ công tác.

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/vu-doi-nam-nu-tran-nhu-nhong-bi-danh-dap-khoi-to-vu-an-lam-nhuc-nguoi-khac-452869.html