Vụ đôi nam nữ thương vong trong khách sạn: Bi kịch từ hình xăm?

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ đôi nam nữ thương vong ở khách sạn tại TP.HCM, bước đầu cơ quan công an đã lấy lời khai của nam thanh niên để làm rõ vụ việc.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ đôi nam nữ thương vong ở khách sạn tại TP.HCM, bước đầu cơ quan công an đã lấy lời khai của nam thanh niên để làm rõ vụ việc.

Ngày 5/3, Cơ quan công an quận 9, TP.HCM đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Trung tâm Pháp y TP.HCM tiến hành khám nghiệm tử thi, xét nghiệm mẫu thuốc thu giữ để điều tra nguyên nhân tử vong của chị N. (SN 1997, sinh viên Trường ĐH ở TP.HCM, quê tỉnh Vĩnh Long).

Khách sạn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an Nhân dân

Khách sạn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an Nhân dân

Theo báo Dân Trí, rạng sáng 3/3, Võ Thanh D. (SN 1996, ngụ quận 9) cùng N. đến thuê phòng tại khách sạn trên đường D2, KP5, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9). Đến khuya cùng ngày, mẹ D. đi tìm và cùng nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện N. tử vong, D. bị thương.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, làm rõ vụ việc.

Bước đầu khai báo với cơ quan điều tra, D. cho biết mình và N. có tình cảm yêu đương nhưng bị gia đình người yêu ngăn cản, trong đó một phần vì D. có hình xăm trên cơ thể.

Buồn chán, D. và N. thuê khách sạn để uống thuốc tự tử. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, phát hiện người yêu chết, D. tiếp tục dùng vật nhọn cắt vào cổ tay. Sự việc sau đó được phát hiện, D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-doi-nam-nu-thuong-vong-o-khach-san-bi-kich-tu-hinh-xam-a221473.html