Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Miễn tiền phạt, không trả lại 100 USD

Người đàn ông hành nghề thợ điện bị phạt 90 triệu đồng trong vụ đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (Cần Thơ) đã được miễn toàn bộ tiền phạt nhưng không được trả lại tang vật.

Ngày 7/11, liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định 2875/QĐ-MTP miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều).

Quyết định xử phạt hành chính số 2284/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018 với ông Rê về vụ việc trên cũng do chính ông Trương Quang Hoài Nam ký.

Đối với số tiền 2.260.000 đồng tang vật quy đổi từ 100 USD của ông Rê, theo quyết định 2875 của Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ, là không thuộc trường hợp được trả lại tang vật vi phạm hành chính căn cứ theo Khoản 3, Điều 77 và Khoản 6, Điều 125, Luật xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, dù được miễn toàn bộ 90 triệu đồng tiền phạt nhưng ông Rê không được nhận lại 2.260.000 đồng.

Như đã đưa tin, ngày 30/1/2018, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang ông Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Đến ngày 4/9/2018, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính ông Rê số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”, tịch thu tang vật là 2.260.000 đồng quy đổi từ 100 USD.

Trong khi đó, tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt hành chính 295 triệu đồng, tịch thu 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ chiều 6/11, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực cho biết, ông đã trình bày nguyện vọng, đề nghị UBND TP. Cần Thơ xem xét trả lại 20 viên kim cương cùng 19.910 viên đá nhân tạo (giá trị gần 550 triệu đồng) cho gia đình ông.

Theo ông Lực, đây là những tài sản của gia đình tích lũy được, không mua bán kinh doanh nên ông mong UBND Thành phố không xử phạt đối với những tài sản này.

Sau khi nghe chủ tiệm vàng Thảo Lực trình bày nguyện vọng, ông Trương Quang Hoài Nam đã yêu cầu các cơ quan ban ngành tiến hành các thủ tục cần thiết, xem xét hủy bỏ một phần quyết định xử phạt hành chính, đồng thời trả lại tang vật cho tiệm vàng Thảo Lực

Theo Infonet

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/vu-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-mien-tien-phat-khong-tra-lai-100-usd-3478779.html