Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Sẽ miễn phạt cho anh thợ điện Nguyễn Cà Rê

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê.

Anh Nguyễn Cà Rê (ảnh: H.T)

Chiều 5.11, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (người ký 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính) đã có buổi gặp trực tiếp anh Nguyễn Cà Rê liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Một nguồn tin cho hay, buổi làm việc diễn ra tại văn phòng UBND TP Cần Thơ, và mang tính nội bộ. Tại cuộc gặp, ông Nam đã trực tiếp xem xét đơn cứu xét của anh Rê, và nghe anh này trình bày về gia cảnh của mình. Trên cơ sở đó, cùng báo cáo kết quả xác minh của các cơ quan chức năng ông Nam đã giao các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục cần thiết để miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê.

Trước đó, anh Rê đã có đơn xin miễn giảm gửi đến ngành chức năng. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giao công an thẩm tra hoàn cảnh của anh Rê và có đề xuất xem xét miễn giảm mức đóng phạt cho anh này. Nếu đúng là anh Rê có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét miễn giảm.

Như tin đã đưa, anh Rê làm nghề lắp đồng hồ điện cho các hộ gia đình với thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng. Vợ anh ở nhà mua bán nhỏ chăm lo cho hai đứa con còn đi học. Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán vừa qua, khi anh được một người bạn tặng cho một tờ tiền mệnh giá 100 đôla Mỹ. Do cần tiền tiêu xài, anh Rê đến tiệm vàng Thảo Lực đổi sang tiền Việt thì bị bắt quả tang.

Sau đó, anh Rê bị UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Còn tiệm vàng Thảo Lực bị phạt 180 triệu đồng với hành vi mua ngoại tệ chưa được cấp phép.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-dong-se-mien-phat-cho-anh-tho-dien-nguyen-ca-re-639855.ldo