Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Bộ Tư pháp chưa có cơ sở để đánh giá tính hợp pháp

Chiều nay (29/10), dưới sự chủ trì của Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về công tác tư pháp quý III và tháng 10/2018. Nhiều vấn đề thời sự liên quan đến các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đã được giải đáp thẳng thắn tại buổi họp báo

Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển,

Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển,

Mức phạt là đúng quy định

Một nội dung được nhiều phóng viên quan tâm chính là về vụ anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng tại Cần Thơ. Trả lời câu hỏi này, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, qua rà soát của Cục thì thấy rằng đã căn cứ vào Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì mức xử phạt là đúng quy định của pháp luật. Theo đó, khoản 3 Điều 24 quy định phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Ngoài ra còn có hình thức hình phạt bổ sung khác như tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm quy định nói trên.

Tuy nhiên, bà Phương nói: “Hiện nay chúng tôi không có hồ sơ vụ việc nên không có cơ sở để đánh giá tính hợp pháp của trình tự, thủ tục, còn quy định xử phạt đối với cá nhân mua bán ngoại tệ thì không căn cứ vào số lượng ngoại tệ bán ra mà chỉ quy định xử phạt chung là từ 80 - 100 triệu đồng”. Bà Phương cho biết thêm, Cục sẽ tham mưu Lãnh đạo Bộ Tư Pháp kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì sửa đổi Nghị định 96, trong đó có sửa quy định mức xử phạt theo hướng phạt khác nhau căn cứ trên số lượng và giá trị tang vật (ngoại tệ được thu đổi tại tổ chức không được phép).

Cũng theo thông tin Cục nắm được thì tiệm vàng Thảo Lực bị phạt 180 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ (gấp đôi so với cá nhân). Ngoài ra, bị xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 15 triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định và 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn hàng hóa đã công bố áp dụng. Tổng số tiền mà tiệm vàng bị phạt là 295 triệu đồng, hình phạt bổ sung là tịch thu 20 viên kim cương và một lượng đá nhân tạo.

Trên cơ sở Quyết định mà Cục có được thì Chủ tịch UBND đã căn cứ vào Nghị định 96 và Nghị định 185. Tương tự, do không có hồ sơ nên Cục không có cơ sở để đánh giá được tính hợp pháp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục của Chủ tịch UBND. Có điều, trong trường hợp áp dụng xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thì có hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện. Khi tịch thu theo quy định của Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 29/2018/NĐ-CP hướng dẫn quy trình thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thì tài sản thuộc sở hữu toàn dân có loại tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí được đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giải đáp

Sẽ tường thuật trực tiếp Ngày Pháp luật 2018 trên VTV

Tại buổi họp báo, ông Hiển cũng thông tin một số kết quả công tác chủ yếu quý III và tháng 10/2018 và nhấn mạnh Bộ, ngành Tư pháp đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chức năng, nhiệm vụ nên kết quả đạt được là khá tích cực. Bên cạnh đó, theo ông Hiển năm 2018 là năm đánh dấu 5 năm triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật trên toàn quốc (2013 - 2018). Để tống kết, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai Ngày Pháp luật; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Ngày Pháp luật và đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Tư pháp dự kiến phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Buổi Lễ dự kiến được truyền hình, tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Ngày Pháp luật trên các phương tiện, nhất là trong thời gian cao điểm từ ngày 5/11 đến ngày 11/11/2018. Trong đó, tập trung tổ chức thông tin, truyền thông, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của việc hưởng ứng Ngày Pháp luật; các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt; các mô hình tiêu biểu, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018 của các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương thông qua tin bài, chuyên trang, chuyên mục được đăng tải, phát sóng hàng ngày; tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới, các vấn đề dư luận quan tâm.

Hoàng Thư

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/chinh-tri/vu-doi-100-usd-bi-phat-90-trieu-dong-bo-tu-phap-chua-co-co-so-de-danh-gia-tinh-hop-phap-420431.html