Vụ Đoàn Thị Hương: Cảnh sát Malaysia tìm thêm nhân chứng

Hãng tin Bernama hôm 1-9 đưa tin cảnh sát Malaysia đang kêu gọi 2 công dân Indonesia làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol.

Theo Bernama, 2 công dân Indonesia nói trên được xác định là Raisa Rinda Salma, 24 tuổi và Dessy Meyrisinta, 33 tuổi. Cả 2 được nhìn thấy lần cuối tại khách sạn Flamingo ở quận Ampang, TP Kuala Lumpur -Malaysia. Cả 2 hiện "không liên lạc được".

Trong một thông báo chính thức hôm 1-9, Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm bang Selangor (CID) Fadzil Ahmat kêu gọi những ai có thông tin của 2 người phụ nữ Indonesia này nhanh chóng báo cho cảnh sát biết.

Hai người phụ nữ Indonesia được cảnh sát Malaysia kêu gọi làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến cái chết công dân Triều Tiên Kim Chol. Ảnh: New Straits Times.

Nạn nhân Kim Chol được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13-2-2017.

Siti Aisyah, người Indonesia và Đoàn Thị Hương là 2 bị cáo duy nhất bị xét xử và có thể đối mặt án tử nếu bị kết tội. Cả 2 bị buộc tội bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Chol.

Trong suốt thời gian qua, tòa án Malaysia tiến hành nhiều phiên xét xử 2 bị cáo nói trên. Trong phiên tòa xét xử gần đây nhất, Tòa thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) hôm 16-8 tuyên bố 2 bị cáo sẽ tiếp tục bị xét xử vì "có đủ bằng chứng chống lại họ".

Trong khi đó, hai bị cáo cho đến giờ vẫn khẳng định họ tưởng mình tham gia một trò chơi khăm trên truyền hình.

Đoàn Thị Hương bị đưa ra tòa hôm 16-8. Ảnh: Malay Mall

Siti Aisyah, 26 tuổi và Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, sẽ bước vào phiên tranh tụng để chứng minh mình vô tội trong thời gian tới.

Theo Bernama, Siti Aisyah sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 1, 5, 7, 8, 12 và 13-11 và giai đoạn từ 12 đến 14-12. Trong khi đó, Đoàn Thị Hương sẽ ra tòa để chứng minh mình vô tội vào ngày 7 và 10-1, từ ngày 28 đến ngày 31-1 và giai đoạn từ 18 đến 20-2 năm sau.

Cao Lực (Theo Bernama)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vu-doan-thi-huong-canh-sat-malaysia-tim-them-nhan-chung-20180901111911759.htm