Vụ đổ thải xuống sông Hồng: Tạm đình chỉ 3 công an

Sáng nay (18.11), bên hành lang Quốc hội, đại biểu, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết, vụ tàu đổ trộm chất thải xuống sông Hồng hiện đã tạm giữ tàu, còn bùn thải đang được giám định xem mức độ độc hại ra sao.

Tàu xả thải xuống sông Hồng. Ảnh: Internet

Đại tá Hải cho biết: Khi công an đi tuần tra, kiểm soát ở đó có phát hiện thấy tàu đổ bùn thải và đã lập biên bản nhưng việc xử lý chưa được kiên quyết. Công an TP.Hà Nội đã có kiểm điểm rõ ràng trách nhiệm về việc này.

"Anh em xử lý và cũng lấy bùn để kiểm định xem có chất độc hại hay không. Hiện tàu đã bị tạm giữ rồi và bùn đang gửi đi giám định" - Đại tá Hải nói.

Báo chí đặt câu hỏi, lúc lập biên bản xong sao không đình chỉ việc đổ chất thải luôn, đại tá Hải thừa nhận: "Đấy là quy trình thực hiện chưa đúng, anh em sau khi lập biên bản xong quay về gọi thêm lực lượng ra tạm giữ phương tiện. Đáng lẽ phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm đổ chất thải. Chính vì thế, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và tạm đình chỉ công tác 3 đồng chí công an có liên quan".

Về câu hỏi của báo chí, vụ đổ bùn thải này có đến mức độ phải khởi tố vụ án không, đại tá Hải cho biết: "Tất cả những việc đó phải căn cứ vào mức độ, hậu quả, bởi theo quy định của pháp luật, nếu như gây ra hậu quả nghiêm trọng, ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường ở mức nhất định đến mức độ khởi tố thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố. Còn góc độ xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính”.

Đại tá Đào Thanh Hải.

Trước đó vào ngày 14.11, tàu mang số hiệu P.T0677 vận chuyển khối lượng lớn chất lạ di chuyển từ khu vực gần cảng Hà Nội ra sát chân cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đổ bỏ xuống lòng sông. Khu vực mà chiếc tàu này trút bỏ khối lượng chất thải xuống sông Hồng thuộc mé bờ sông giáp với địa giới quận Hoàng Mai. Việc đổ chất thải của tàu đã bị quay clip và thông tin trên báo.

Hôm qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành công văn về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc xả chất thải xuống sông Hồng, giao Giám đốc Công an TP.Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu. Điều tra, xử lý chủ tàu mang số hiệu P.T0677 theo quy định của pháp luật (nếu có sai phạm), đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, và báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 5.12.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-do-thai-xuong-song-hong-tam-dinh-chi-3-cong-an-724043.html