Vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Long An: Cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc

Sở KHCN Long An đã trực tiếp đến hiện trường đo đạc các thông số kỹ thuật của môi trường và không tìm thấy bất cứ nguy cơ gây cháy nào từ thiên nhiên. Dù vậy các vụ 'đồ đạc tự cháy' vẫn xảy ra. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục đến hiện trường để thu thập mẫu vật, mẫu đất…

Những vật dụng tự cháy gần nhất (ngày 30.5).

Ngày 3.6, chị Nguyễn Thị Mộng Thắm (con gái và là người ở chung với chủ nhà Nguyễn Văn An, ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, nơi đã xảy ra trên 30 vụ đồ đạc tự cháy) cho biết, cuối tuần qua cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục đến nhà để lấy các mẫu đồ vật bị cháy, lấy mẫu đất nơi xảy cháy để đem về xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân đồ đạc tự bốc cháy trong nhà.

Trước đó, Sở KHCN Long An cũng đã cử cán bộ đến hiện trường đo đạc các chỉ số về môi trường nơi đây, nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chuyện tự cháy là do yếu tố tự nhiên thường thấy như khí tự nhiên (như CH4, C2H6 hoặc khí phốt pho trắng), phóng xạ, quang năng…

Trong một diễn biến khác, sau khi liên tục xảy ra 3 vụ tự cháy trong ngày 30.5 (cháy thùng xốp, quần áo, chiếu – mền), 3 ngày qua không có vụ cháy nào khác xảy ra tại nhà ông An. Dù vậy, gia đình ông An vẫn nơm nớp lo sợ, chưa dám đem đồ đạc vào nhà mà vẫn để ngoài sân; chưa dám câu nối điện, tiếp tục xài đèn dầu và nến; tối ngủ không dám giăng mùng, đắp mền…

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-do-dac-tu-boc-chay-o-long-an-co-quan-chuc-nang-tiep-tuc-vao-cuoc-610720.ldo