Vụ điệp viên Skripal: Nga lên án các phát biểu của Anh và Mỹ

Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 2/3 bày tỏ ngạc nhiên trước 'đánh giá vô căn cứ' của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng Moskva phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergey Skripal tại Anh; đồng thời yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng về cái gọi là 'những hành động bất hợp pháp' của Nga trong vụ việc này.

Cựu điệp viên Nga Sergey Skripal (trái) trong phiên xét xử tại Tòa án quân sự Moskva ngày 9/8/2006. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng ở "sự sáng suốt tối thiểu" của các nước châu Âu, nếu Thủ tướng Anh Theresa May thuyết phục họ áp dụng các biện pháp chống Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến đường lối khó hiểu của Chính phủ Anh và việc London không muốn thực sự hợp tác trong việc điều tra cũng như cung cấp thông tin về vụ việc. Chúng tôi nhấn mạnh tất cả các tuyên bố của phía Anh hoàn toàn không có cơ sở và bằng chứng nào".

Đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tại Quốc hội so sánh Vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga với Thế vận hội Berlin 1936 thời Đức quốc xã, ông Peskov tuyên bố đó là phát biểu "xúc phạm và đáng ghê tởm", "không thể chấp nhận được", không thích hợp với vị thế Bộ trưởng Ngoại giao của một nước.

Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố London cho thấy ý định tẩy chay World Cup 2018 tại Nga bằng hành động khiêu khích, xúc phạm, phá hoại luật pháp quốc tế và sự ổn định, Theo bà, bình luận của ông Johnson cho thấy "sự hận thù".

Ngày 4/3, ông Skripal và con gái Yulia được tìm thấy bất tỉnh trên một chiếc ghế ở một trung tâm thương mại ở thành phố Salisbury (Anh).

Phía Anh cho rằng hai cha con ông Skripal bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh được phát triển tại Nga và cáo buộc Moskva có liên quan. Phía Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc này đồng thời khẳng định chương trình phát triển chất độc thần kinh này không tồn tại ở Liên Xô cũ cũng như Nga.

Mặc dù không đưa ra được bằng chứng, Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Đáp lại Nga cũng đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh.

Dịch vụ lãnh sự của Đại sứ quán Nga bị ảnh hưởng nặng nề

Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 22/3 cho biết, các dịch vụ lãnh sự đã chịu "ảnh hưởng nặng nề" từ vụ trục xuất các nhà ngoại giao trong bối cảnh khủng hoảng leo thang giữa hai quốc gia.

Đại sứ quán Nga thông báo trên mạng xã hội Facebook: "Hậu quả của những hành động vô trách nhiệm của Chính phủ Anh, điều đã dẫn tới việc trục xuất 23 nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Nga, trong đó có một số nhân viên bộ phận lãnh sự, đó là dịch vụ lãnh sự dành cho những người đăng ký xin thị thực đã bị ảnh hưởng nặng nề".

Đại sứ quán Nga tại London cho biết số lượng khách tới phái bộ ngoại giao này sẽ tạm thời bị giới hạn, trong khi tiến trình đăng ký xin thị thực sẽ mất nhiều thời gian hơn.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/vu-diep-vien-skripal-nga-len-an-cac-phat-bieu-cua-anh-va-my-20180322191219253.htm