Vụ điện giật gây thương vong 6 học sinh ở Long An: 3/4 số học sinh bị thương đã xuất viện

Trong vụ tại nạn về điện xảy ra trước cổng Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) ngày 13.10, có 2 học sinh (HS) tử vong và 4 HS bị thương. Hiện đã có 3/4 số HS bị thương được xuất viện do sức khỏe đã phục hồi tốt.

Học sinh Đinh Hoàng Vũ trước khi xuất viện.

Trưa 17.10, HS Đinh Hoàng Vũ (lớp 6/2 Trường THCS An Lục Long) đã được Bệnh viện Đa khoa Long An cho xuất viện về nhà vì sức khỏe của em đã hồi phục tốt. Vũ dự định, sau khi xuất viện về nhà, chuyện đầu tiên em làm là đến viếng mộ người chú họ Đinh Thiên Bảo. Bảo và Vũ tuy là chú cháu nhưng cùng tuổi, chơi thân với nhau từ nhỏ, học cùng lớp, hàng ngày đi học cùng nhau. Trong tai nạn xảy ra chiều 13.10, Bảo đã không qua khỏi, còn Vũ bị phỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Trước đó, vào ngày 15.10, hai HS bị thương nhẹ nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Châu Thành là Trương Huỳnh Tiến (lớp 7) và Hồ Thị Diễm Hương (lớp 7) cũng đã xuất viện.

Hiện chỉ còn HS Phan Tấn Sang (lớp 7) đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Anh Phan Văn Tươi – cha của HS Phan Tấn Sang – cho biết, các vết bỏng trên cơ thể Sang đã tương đối ổn, nhưng trí nhớ của em vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-dien-giat-gay-thuong-vong-6-hoc-sinh-o-long-an-34-so-hoc-sinh-bi-thuong-da-xuat-vien-636536.ldo