Vụ đầu độc Skripal: Tổng thống Trump từ chối gây thêm áp lực cho Nga

Mặc dù thừa nhận mối nguy đến từ Nga, Tổng thống Trump chưa có ý định sẽ tăng thêm các đòn trừng phạt mới với Moscow.

Nhà Trắng vẫn chưa thể có những áp lực mới lên Nga khi Tổng thống Trump chưa đồng ý.

Trong khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc thêm đòn trừng phạt bổ sung cùng các biện pháp khác chống lại Nga, đội ngũ cố vấn của Tổng thống Donald Trump không chắc chắn rằng nhà lãnh đạo này đồng ý làm theo, theo New York Times.

Trong một nỗ lực để thuyết phục Tổng thống Trump thay đổi lập trường của ông đối với Nga, một số quan chức hàng đầu trong chính quyền muốn có những động thái mạnh tay hơn nữa đối với Moscow sau cáo buộc dính líu vào vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Đội ngũ cố vấn Nhà Trắng cho biết, mặc dù Tổng thống ngày càng tin rằng Nga đang trở nên nguy hiểm, nhưng ông vẫn từ chối chấp nhận một lập trường cứng rắn hơn và vẫn chưa cho phép các bước đi gây áp lực tiếp theo.

Trước đó, Mỹ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle trong một quyết định bày tỏ sự đoàn kết với Anh.

Ngoài Mỹ và Anh, 16 quốc gia EU, cũng như Canada, Albania, Na Uy, Ukraine, Macedonia và Australia cho biết họ đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc này.

Trước những đòn công kích từ phương Tây, Moscow đã đáp trả bằng động thái trục xuất ngoại giao tương xứng với mỗi quốc gia, đồng thời bác bỏ sự liên quan đối với vụ đầu độc.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-dau-doc-skripal-trump-tu-choi-gay-them-ap-luc-cho-nga--a364555.html