Vụ đầu độc Seiger Skripal: Không có bằng chứng về sự tham gia của Nga

Không có bằng chứng về sự tham gia của Nga trong vụ Skripal xảy ra ở thành phố Salisbury hồi tháng 3 vừa qua.

Cơ quan điều tra Anh trong vụ đầu độc Sergey Skripal - Ảnh: RIA Novosti

Nghị sĩ Quốc hội Đức Heike Henzel (29.7) đã trả lời phỏng vấn của tờ báo Junge Welt, cho biết, đến bây giờ các cơ quan đặc biệt của Anh và Đức đều không có bằng chứng về sự tham gia của Nga trong vụ Skripal xảy ra ở thành phố Salisbury hồi tháng 3 vừa qua.

Cụ thể, bà Heike Hensel nghi ngờ rằng, cảnh sát Anh và Đức khó có khả năng cung cấp các bằng chứng chứng minh có sự "nhúng tay" của Nga trong "vụ đầu độc" viên cựu đại tá tình báo GRU
Sergei Skripal và cô con gái Yulia.

Theo lời nữ nghị sĩ, chính quyền Đức dường như đã nhận từ các đồng nghiệp Anh những thông tin nào đó xác nhận phần lỗi của Nga trong vụ này. Tuy nhiên, vẫn không thể cung cấp các dữ liệu cho Quốc hội và công luận Đức.

Điều đó khiến nảy sinh nghi ngờ rằng, thực tế các cơ quan chức năng của Đức và Anh đều không có bằng chứng nào cả, - nghị sĩ Heike Henzel tuyên bố.

Nghị sĩ nói thêm rằng, lực lượng đặc nhiệm Đức đã phớt lờ không trả lời câu hỏi, liệu cơ quan này có tìm thấy chất độc tương tự như chất được sử dụng ở Salisbury hay không.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2018 xảy ra vụ đầu độc Sergei Skripal và con gái. London cáo buộc Mátxcơva đầu độc cha con Skripal, nhưng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Nga kiên quyết phủ nhận sự dính líu trong vụ này. Mátxcơva nhiều lần đề xuất tiến hành cuộc điều tra chung về vụ việc, nhưng London phớt lờ ý kiến đó và từ chối không cho tiếp cận hai cha con Skripal.

Nhân Nghĩa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/vu-dau-doc-seiger-skripal-khong-co-bang-chung-ve-su-tham-gia-cua-nga-621983.ldo