Vụ đầu độc hơn 600 cây thông ở Lâm Đồng: Chỉ đạo khẩn

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan điều tra xử lý vụ việc 674 cây thông tại tiểu khu 274 (lâm phần do BQLRPH Nam Ban quản lý) bị khoan lỗ trên thân cây đầu độc.

Một gốc cây thông bị khoan lỗ chi chít trên thân tại tiểu khu 274.

Theo đó, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Lâm Hà, Sở NN-PTNT chỉ đạo khẩn trương xác định đối tượng vi phạm trong vụ hủy hoại rừng quy mô lớn này, đồng thời tổ chức làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra vụ phá rừng, xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30.11.2018.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan xác định nhanh chóng đối tượng vi phạm trong vụ phá rừng quy mô lớn này.

Trước đó, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã có bài viết phản ánh việc 674 cây thông bị khoan lỗ chi chít trên thân cây với diện tích khoảng 16.800m2 tại thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Những cây thông 3 lá này có đường kính từ 20 - 30cm, toàn bộ lá đã chuyển màu đỏ.

Tại hiện trường, có một chai nhựa đựng thuốc diệt cỏ nghi là dùng để đổ vào các lỗ khoan trên những cây thông. Điều đặc biệt, vạt rừng thông bị đầu độc này nằm sát ngay các vườn cà phê và dâu tằm của người dân địa phương.

Văn Long

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-dau-doc-hon-600-cay-thong-o-lam-dong-chi-dao-khan-932625.html