Vụ đầu độc điệp viên: Nga 'nóng mặt' đòn giáng từ truyền thông Anh

Truyền thông Anh ngày 26/9 tiết lộ thông tin mới về danh tính những nghi phạm thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Skripal và con gái ông này tại Anh.

Đầu tháng này, các công tố viên Anh đã cáo buộc hai người Nga - Alexander Petrov và Ruslan Boshirov - với tội danh sử dụng chất độc thần kinh Novichok đầu độc Sergei Skripal và con gái ông này tại thành phố miền nam nước Anh vào tháng 3. Tuy nhiên, họ cho rằng những kẻ tình nghi trên đã sử dụng bí danh để vào Anh.

The Daily Telegraph và BCC – hai đơn vị truyền thông lớn của Anh ngày 26/9 cung cấp thông tin mới nhất rằng, tên thật của Boshirov là Vladimirovich Chepiga và là một Đại tá, trích dẫn báo cáo điều tra của Bellingcat, một trang web chuyên về các vấn đề tình báo. Hai nguồn an ninh châu Âu thân cận với cuộc điều tra vụ việc Skripal cho biết các chi tiết là chính xác.

Vladimirovich Chepiga được cho là đã mang bí danh Boshirov tới Anh để thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, Nga đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào tới việc Skripal bị đầu độc và hai người đàn ông bị cáo buộc trên cũng lên tiếng rằng họ chỉ là những du khách bay tới London để vui chơi và thăm Salisbury để khám phá nhà thờ tại đây.

Chính phủ Anh đã biết rõ danh tính thực sự cả hai nhân vật tình nghi trên, các nguồn tin thân cận với quá trình điều tra cũng cho biết.

Tờ Telegraph cho biết, Chepiga, 39 tuổi, phục vụ trong các cuộc chiến tranh ở Chechnya và Ukraine, đã được phong Anh hùng của Liên bang Nga theo một sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2014.

Cảnh sát Metropolitan, đang điều tra vụ đầu độc Skripal, và cơ quan ngoại giao Anh từ chối bình luận về các thông tin trên truyền thông. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson dường như đã tỏ ý xác nhận trên Twitter.

"Danh tính thực sự của một trong những nghi phạm trong vụ việc ở Salisbury đã được tiết lộ là một Đại tá Nga. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đang làm việc không mệt mỏi trong vụ việc này", Williamson chia sẻ trên Twitter.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ thông tin trên, nói rằng động thái này đã được dự tính đúng thời điểm Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

"Không có bằng chứng nên họ đang tiếp tục chiến dịch thông tin với nhiệm vụ chính là chuyển hướng sự chú ý ra khỏi câu hỏi chính: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TẠI SALISBURY?" bà Zakharova đã viết trên Facebook vào cuối ngày 26/9.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/vu-dau-doc-diep-vien-nga-nong-mat-don-giang-tu-truyen-thong-anh-366863.html