​Vụ đầu độc cựu điệp viên skripal: Anh sẽ đưa chứng cứ ra HĐBA LHQ

Người Phát ngôn của Thủ tướng Anh ngày 5/9 cho biết, nước này sẽ trình những bằng chứng liên quan đến vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Salisbury lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào ngày 6/9.

Người Phát ngôn của Anh nêu rõ: "Anh sẽ thông báo cập nhật những tiến triển mới trong công tác điều tra vụ đầu độc tại Salibury tại cuộc họp HĐBA LHQ vào Thứ 5".

Thủ tướng Anh có mặt gần hiện trường vụ đầu độc. (Nguồn: AFP)

Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cũng đã lên tiếng cáo buộc Nga là thủ phạm đứng đằng sau âm mưu ám sát kể trên, và cho biết, các quan chức Anh đã đề cập vấn đề này với đại biện của Nga tại London và việc Anh muốn những người chịu trách nhiệm về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga và con gái hồi 3/2018 tại Salisbury, phải bị xét xử.

Cuộc họp HĐBA dự kiến sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 phút ngày 6/9 giờ địa phương (khoảng 2 giờ 30 phút sáng 7/9 giờ Hà Nội)

(theo ITV)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/vu-dau-doc-cuu-diep-vien-skripal-anh-se-dua-chung-cu-ra-hdba-lhq-77373.html