Vụ đầu độc cựu điệp viên Nga: Truyền thông Anh liên tiếp tung tin mới nhất

Các nhà chức trách Anh đã xác định nghi phạm thứ ba trong vụ sử dụng chất độc thần kinh đầu độc điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái ở thành phố Salisbury.

Các nhà chức trách Anh đã xác định nghi phạm thứ ba trong vụ sử dụng chất độc thần kinh đầu độc điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái ông này ở thành phố Salisbury của Anh, tờ Telegraph đưa tin ngày 28/9.

Theo Telegraph, cảnh sát chống khủng bố Anh và các cơ quan an ninh tin rằng nghi phạm thứ ba là một viên chức tình báo quân sự Nga đã tới thăm Salisbury vì mục đích trinh sát trước khi diễn ra vụ đầu độc.

Cáo buộc đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh đã khiến quan hệ song phương chìm sâu vào căng thẳng. (Nguồn minh họa: Sputnik)

Các nhà chức trách Anh đã lần theo dấu vết về một nghi phạm thứ ba, người được cho là đã thông báo cho các thủ phạm tấn công về địa hình ngôi nhà và cách bố trí nhà của ông Skripal, Telegraph cho hay.

Cảnh sát Metropolitan của Anh, đơn vị phụ trách điều tra về vụ đầu độc tại Salisbury, đã từ chối bình luận về thông tin này, theo Telegraph.

Vào đầu tháng 9, các nhà chức trách Anh cho biết họ đã xác định công dân Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov là những nghi phạm thực hiện vụ đầu độc ông Skripal và con gái Yulia vào ngày 4/3. Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng cơ quan tình báo quân sự Nga đứng đằng sau vụ việc này .

Hai công dân Nga này sau đó đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RT rằng họ ghé thăm Salisbury để du lịch, đồng thời phủ nhận mọi sự liên quan với cơ quan tình báo quân sự Nga.

Hôm thứ Tư, nhóm điều tra Bellingcat của Anh và kênh truyền thông The Insider Russia tuyên bố họ đã xác định được danh tính thật của Boshirov là một quan chức tình báo quân sự Nga có tên Anatoliy Chepiga.

Moscow đã bác bỏ thông tin của Bellingcat. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là thông tin giả nhằm chuyển hướng sự chú ý của công chúng ra khỏi những gì đã xảy ra ở Salisbury.

London lâu nay cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh dùng trong quân sự Novichok để đầu độc Skripal và con gái Yulia ở Salisbury. Nga bác bỏ hoàn toàn và nói rằng Anh không đưa ra đầy đủ bằng chứng cho thấy Moscow có liên quan.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/vu-dau-doc-cuu-diep-vien-nga-truyen-thong-anh-lien-tiep-tung-tin-moi-nhat-367069.html